Theo nguồn tin riêng của VnExpress, dựa vào thống kê kết quả thi, Bộ Giáo dục chuẩn bị 2 phương án điểm sàn ĐH, khối A, B: 15-16, khối C, D: 13-14 điểm. Điểm sàn chính thức sẽ được công bố vào chiều nay.
> Tra cứu điểm thi hơn 160 trường
Riêng điểm sàn xét tuyển hệ CĐ sẽ thấp hơn khoảng 3 điểm.
Tổng chỉ tiêu khối A là 109.000 sinh viên. Nếu lấy điểm sàn là 15, sẽ có khoảng 185.000 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển; điểm sàn là 16, sẽ có hơn 163.000 thí sinh đủ điều kiện.
Tổng chỉ tiêu khối B là 20.000. Nếu lấy điểm sàn 16, gần 86.000 thí sinh có cơ hội vào ĐH; điểm sàn 15 sẽ có 103.000 thí sinh có cơ hội tham gia xét tuyển.
Tổng chỉ tiêu khối C là 18.000 sinh viên. Nếu lấy 14 điểm, khoảng 30.000 thí sinh có cơ hội tham gia xét tuyển; lấy 15 điểm, số thí sinh này là 23.000.
Tổng chỉ tiêu khối D là 36.000. Nếu lấy sàn 13 điểm, sẽ có 48.500 thí sinh có cơ hội vào ĐH; nếu lấy sàn 14 điểm, số thí sinh này là 38.000.
Năm nay, cả nước tuyển sinh khoảng 180.000 chỉ tiêu ĐH. Nếu lấy theo phương án 1 (điểm sàn A, B, C, D lần lượt là 15, 16, 14, 13), sẽ có gần 350.000 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (xấp xỉ 200% chỉ tiêu). Còn theo phương án 2 (điểm sàn A, B, C, D lần lượt là 16, 15, 15, 14), sẽ có 327.000 thí sinh nhận được cơ hội này.
"Do khối A, B dồi dào nguồn tuyển sinh nên điểm sàn dự kiến tăng hơn năm ngoái. Mọi năm, lượng thí sinh có cơ hội trúng tuyển thường được lấy dư lên 160-200%", một thành viên Hội đồng xác định điểm sàn cho biết.
Năm ngoái, điểm sàn khối A, D là 13, khối B, C là 14.
Tiến Dũng