Bộ Chính trị phân công ông Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Bí thư bổ sung 6 người, nâng số thành viên lên 9.
Gần 30 ủy viên đến từ các khối công an, quân đội. Số người trẻ, người có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ chiếm đa số. Bộ Giáo dục và Y tế không có đại diện trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Người phát ngôn Chính phủ cho hay Thủ tướng yêu cầu 14 thành viên Chính phủ không tham gia trung ương khóa XII vẫn phải trách nhiệm cao nhất đến khi bàn giao cho người kế nhiệm.
Với 3 đại diện nữ, 12 ủy viên lần đầu đắc cử ở độ tuổi trẻ trong cơ cấu 19 người, phần lớn là tiến sĩ, Bộ Chính trị khóa XII được đánh giá "có nhiều đổi mới".
Khẳng định Đảng luôn thực hiện mục tiêu dân chủ, không độc đoán và cần giám sát quyền lực, nhưng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh đất nước cần siết chặt kỷ cương.
Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII gồm 19 ủy viên, trong đó có 7 ủy viên từ khóa trước và 12 ủy viên mới.
Tổng bí thư cam kết "cùng toàn Đảng, toàn dân đổi mới lề lối làm việc, gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm" trong bài phát biểu ra mắt Bộ Chính trị khóa XII.
Với 22 người được bầu, Bộ Quốc phòng là khối có nhiều ủy viên nhất trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Bộ Y tế không có đại diện nào.
Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII vừa bầu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ vị trí Tổng bí thư nhiệm kỳ mới.
Sáng 27/1, 200 ủy viên Ban Chấp hành trung ương khoá XII họp kín tại trụ sở Trung ương Đảng để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư khoá mới.
Danh sách 200 thành viên Ban Chấp hành có 4 phó thủ tướng, 9 bộ trưởng, 22 thứ trưởng, 5 ủy viên ngành Công an, 20 ủy viên khối Quân đội.
Hai ủy viên chính thức trẻ nhất là ông Nguyễn Thanh Nghị (Bí thư Kiên Giang) và Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Đà Nẵng, cùng 40 tuổi); cao tuổi nhất là ông Nguyễn Phú Trọng (72 tuổi, Tổng bí thư Đảng khóa XI).
Đúng 11h, toàn bộ phiếu bầu được đưa về phòng kiểm đếm, sau khi các đại biểu hoàn thành việc bỏ phiếu tại hội trường.
Đa số đại biểu nhất trí với việc xin rút của các trường hợp có nguyện vọng không tái cử, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Sau khi đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khoá XII (nếu có), Đại hội sẽ thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách.
'Vị trí Tổng bí thư được giới thiệu với số phiếu rất ít. Có ý kiến cho rằng nên ở lại một người, có ý kiến lại cho rằng nên có 2-3 người lớn tuổi", Phó ban tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng chia sẻ với VnExpress.
Trong hơn 60 người được các đoàn đề cử chiều 24/1 có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Ban chấp hành Trung ương XI giới thiệu ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân lần lượt giữ các vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Thông tin này được ông Vũ Trọng Kim, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc xác nhận.
Ngoài danh sách nhân sự do Trung ương khoá XI giới thiệu, chiều 24/1 đại biểu sẽ ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khoá XII, sau đó Trưởng đoàn báo cáo danh sách ứng cử, đề cử bổ sung.
"Trung ương khoá XI giới thiệu 4 người ở lại, cùng với đồng chí Nguyễn Phú Trọng là 5. Nhưng cả 4 người, trong đó có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đều xin rút", Thượng tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng trả lời báo chí bên hành lang Đại hội XII.
Số lượng ủy viên trung ương khoá mới vừa được các đại biểu biểu quyết thông qua chiều nay, với 180 vị trí chính thức và 20 dự khuyết.
Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam bày tỏ sự kính trọng đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi kịp thời lên tiếng khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Chiều 23/1, Ban chấp hành Trung ương khoá XI báo cáo công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá XII, sau đó Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết số lượng ủy viên Trung ương khoá mới.
'Bình tĩnh giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình, đấu tranh bằng pháp lý, nhưng không có nghĩa là không sẵn sàng bảo vệ đất nước bằng sức mạnh quân sự', Giám đốc Học viện Quốc phòng Võ Tiến Trung chia sẻ bên lề Đại hội Đảng XII.
Trao đổi bên lề Đại hội Đảng XII, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện cho thấy tiến triển trong quan hệ Việt - Trung, dù còn khác biệt trong nhận thức về chủ quyền.
Thực hiện đề án tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh", quân đội đồng thời xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Ngô Xuân Lịch cho biết.
167 đảng, tổ chức cùng bạn bè quốc tế gửi điện mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII sẽ họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương tại trụ sở Trung ương Đảng.
Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 21/1 khai mạc với hơn 1.500 đại biểu, trong đó có 200 ủy viên Trung ương khóa XI, tham dự.