Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sáng 3/6, đại biểu Phạm Đức Châu nhận xét việc bầu cử Quốc hội, Hội đồng một lần rất tiết kiệm, nhưng kết quả không phản ảnh đúng thực chất. Ông dẫn chứng: "Mỗi người phải cầm 4 lá phiếu với tổng số khoảng 30 ứng cử viên cả đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Nếu bầu hộ gia đình, có khi họ cầm 4-5 phiếu nhân lên thành 150 người. Không thể lựa chọn đại biểu trong số hàng trăm người như thế. Cầm một nắm phiếu gạch một lúc, may rủi, rõ ràng kết quả không chính xác".
Từ phân tích trên, đại biểu Châu kiến nghị luật phải quy định trình tự bầu cử, mỗi người, mỗi cấp nên có một bàn vừa phát, vừa bỏ luôn và mỗi người một lần, chỉ được cầm một lá phiếu cho mỗi cấp, không phát phiếu cả gia đình cho một người.
Đại biểu Phạm Đức Châu cho rằng trình tự bầu một lần như hiện nay cho kết quả không chính xác. Ảnh: Giang Huy. |
Về quy định mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, đại biểu Nông Thị Lâm đồng tình nhưng bày tỏ băn khoăn vì thực tế, sau khi trúng cử đại biểu có thể được điều về Trung ương.
"Một số tỉnh chỉ có 2 đại biểu địa phương, không có đại biểu chuyên trách, vậy có ảnh hưởng đến chất lượng của đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương hay không. Đây cũng là một trong vấn đề cử tri cũng băn khoăn", đại biểu Lâm đặt câu hỏi. Theo ông, thực trạng trên dẫn đến suy nghĩ nếu bầu cho đại biểu Trung ương họ sẽ có ít thời gian xuống địa phương. Do vậy, cử tri có tâm lý "tốt nhất bầu cho địa phương".
Một số đại biểu đề nghị làm rõ khái niệm “thích đáng” trong quy định phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội của Thủ đô Hà Nội. Theo các đại biểu, khái niệm "thích đáng" vừa không bảo đảm ngôn ngữ pháp luật, vừa không định lượng được và dễ tạo cơ chế xin cho. Góp ý thêm, đại biểu Hà Thị Lan đề nghị cần áp dụng quy định phân bổ cả với các thành phố khác như TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ.
Về những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử, đại biểu Phạm Trường Dân cho hay, dự thảo luật chưa đầy đủ. Theo ông, cần quy định cụ thể trong thời gian vận động bầu cử thì nghiêm cấm ứng viên, người thân là bố, mẹ, vợ, chồng, con cái của người ứng cử sử dụng tiền, vật chất, tình cảm để vận động bầu cử dưới bất cứ hình thức nào. "Nếu vi phạm thì chế tài xử lý ra sao? Đây là quy định bắt buộc để tránh mọi sơ hở, tiêu cực trong quá trình vận động bầu cử", đại biểu Dân nói.
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trong Luật chỉ quy định người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù và người mất năng lực hành vi dân sự thì mới không được ghi tên vào danh sách cử tri. Các địa phương, các cơ quan nhà nước bảo đảm thực hiện việc lập danh sách cử tri với những người đang bị tạm giam, tổ chức việc bỏ phiếu đối với người đang bị tạm giam tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ. |
Võ Hải