- Theo ông, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa mới nên ưu tiên giải quyết những vấn đề gì?
- Nhiệm kỳ tới tuy có nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng theo tôi cần tập trung xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, có thiết chế tốt đảm bảo quyền làm chủ của dân. Cần phân cấp trách nhiệm mạnh hơn, rõ hơn, nhưng cũng phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thanh tra giám sát để mọi hành vi vi phạm bị phát hiện kịp thời.
Thời gian qua, nạn tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng. Trong báo cáo của Tổng bí thư đọc trước Đại hội ngày 12/1 có nói đến vấn đề chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp. Điều đó cho thấy, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng đang phát triển. Theo tôi, cốt lõi nhất là phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý điều hành nhà nước phải tăng cường kỷ cương.
Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Ảnh: Việt Đông. |
- Có ý kiến cho rằng, để phát huy dân chủ nên thúc đẩy công tác chất vấn trong Đảng. Ông đánh giá thế nào về hoạt động chất vấn trong Đảng hiện nay?
- Vấn đề chất vấn trong Đảng vừa qua chúng ta làm chưa mạnh mẽ, chưa được như yêu cầu, mong muốn. Tôi nghĩ việc chất vấn thể hiện dưới nhiều hình thức, ví dụ như trên diễn đàn của Trung ương Đảng phát biểu rõ chính kiến đồng ý hay không đồng ý vấn đề gì đó, thậm chí đề nghị Bộ Chính trị giải trình vấn đề nào đó.
Hoạt động chất vấn tại Quốc hội tập trung vào chính sách, vấn đề chung của đất nước, nhân dân nên dễ thực hiện. Còn chất vấn trong Trung ương, hay cấp ủy thường đi vào vấn đề cụ thể của công tác lãnh đạo, điều hành nên còn nhiều tâm lý e ngại.
* Quy chế chất vấn trong Đảng |
- Ông nghĩ gì trước ý tưởng nên tiến hành chất vấn trong Đảng định kỳ hoặc theo chuyên đề giống như Quốc hội, HĐND?
- Trong nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của Đảng tới đây sẽ xác định nhiều vấn đề. Trong đó có xác định các hình thức, phương thức thể hiện sự lãnh đạo, và cả những vấn đề thuộc nguyên tắc trong chế độ, lề lối làm việc. Khi một vấn đề đã bàn bạc dân chủ, thấu đáo, đã thành nghị quyết là thực hiện. Khi đó có thể chất vấn về vấn đề chung, như chỉ đạo của trung ương hiệu quả tới đâu, trách nhiệm của ai, sau đó đi sâu vào từng lĩnh vực, chuyên đề nóng.
Để chất vấn trở thành hoạt động bình thường trong Đảng, theo tôi, nên có cơ chế cụ thể, sau khi nhận chất vấn thì sau bao lâu phải trả lời và phải tạo tâm lý thoải mái, người chất vấn phải được bảo vệ, ủng hộ.
|
Đại biểu Phạm Phương Thảo. Ảnh: Việt Hùng.
Đại biểu Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP HCM: Có thể ban đầu chúng ta chưa quen, còn tâm lý e ngại với hoạt động chất vấn trong Đảng nhưng nếu khuyến khích, coi đây là hoạt động bình thường thì mọi người sẽ quen. Trước kỳ họp Đảng, có thể thông báo nội dung này cho đại biểu, đại biểu có vấn đề quan tâm có thể chất vấn trực tiếp, giống như hoạt động chất vấn tại Quốc hội, HĐND.Tôi tin chất vấn trong Đảng sẽ làm tăng thêm trách nhiệm của cả người chất vấn và bị chất vấn, thúc đẩy dân chủ. Thông qua chất vấn sẽ đòi hỏi cấp ủy đảng phải làm nhiệm vụ tốt hơn, đưa ra những giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề.
Việt Anh ghi