Tại Bình Định, 7h sáng nay, vùng ven biển Hoài Nhơn đã đo được gió mạnh cấp 5, giật cấp 7. Ngoài khơi sóng mạnh và gió giật trên cấp 8. Trước đó, người dân ở các huyện ven biển như Phù Mỹ, Tuy Phước, Ngô Mây đã được tỉnh kêu gọi chằng néo nhà cửa, những ngôi nhà có nguy cơ sập đổ phải được di dời đến nơi an toàn.
Tỉnh cũng đã lên sẵn danh sách các trường học cũng như những điểm công cộng để tiếp nhận các hộ dân di dời từ khu vực có khả năng sạt lở, ven biển, nếu bão đổ bộ.
Là tỉnh có nhiều tàu thuyền hoạt động trên biển nhất ở khu vực Nam Trung bộ, đến nay, hầu hết đã neo đậu an toàn. Còn 92 chiếc chưa về kịp, được hướng dẫn vào tránh bão ở Trường Sa, khu vực không nguy hiểm. Từ hôm qua, tỉnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi.
Tại Quảng Ngãi, sáng nay, gió bão đã mạnh cấp 5-6. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đã họp khẩn cấp, chỉ đạo bộ đội biên phòng cùng các máy ICOM cộng đồng tiếp tục giữ vững liên lạc với các tàu cá đang hoạt động trên biển, nhất là ở quần đảo Trường Sa, Trung Sa, Hoàng Sa. Lực lượng chức năng đã cưỡng chế đưa ngay 6 tàu đánh bắt hải sản ven bờ vào nơi trú bão an toàn.
Hiện hầu hết tàu thuyền của Quảng Ngãi đã neo tại bến bãi hoặc tìm nơi trú tránh an toàn. Hôm qua, tỉnh này đã kịp thời đưa 4 tàu chết máy trên biển hoặc gió lớn không đi đúng hướng vào bờ an toàn.
Đưa thuyền vào sâu đất liền trú bão. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Đà Nẵng cho biết, 384 tàu đang hoạt động trên các vùng biển đã được thông báo thường xuyên vị trí tâm bão và hướng di chuyển để chủ động tránh né. Đến 10h hôm nay, Bộ đội biên phòng đã ngăn được 52 tàu không ra khơi. Các tàu thuyền công suất lớn được tập trung vào bãi ngang, tàu công suất nhỏ được đưa lên bờ để không bị va đập, hư hại nếu triều lên, sóng lớn.
Hiện Đà Nẵng còn 68 tàu, với 1.048 lao động trú ở khu vực Hoàng Sa. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã làm việc trực tiếp với Tham tán phụ trách lãnh sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị giúp đỡ, đảm bảo an toàn cho số người và phương tiện này. Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cũng đã huy động 300 người, 3 tàu, 10 xuồng, 5 xe ô tô sẵn sàng làm công tác phòng, chống và ứng cứu khi cần.
Tại Quảng Nam, sáng nay trời thỉnh thoảng có mưa và theo dự báo, 10h sáng mai bão mới tiệm cận bờ biển tỉnh này. Chánh văn phòng UBND tỉnh Đinh Văn Thu, cho biết, mối lo ngại về 58 tàu đánh bắt cá xa bờ đã được giải tỏa, bởi chiều qua biên phòng tỉnh đã liên lạc được với tất cả số tàu. Trong đó 2 tàu ở vùng nguy hiểm (đảo Bombay, thuộc Hoàng Sa) đã liên lạc được vào đảo trú ẩn.
Chiều nay, tỉnh sẽ triệu tập cuộc họp với các huyện ven biển để nghe diễn biến cơn bão, thống nhất phương án đối phó. Chánh văn phòng Thu cho biết với kinh nghiệm chống bão "đầy mình", nhất là những cơn bão mạnh trên cấp 12 như Xangsane, Durian năm ngoái, với bão số 2 mạnh cấp 8-9, tỉnh tự tin có thể đối phó tốt. Hiện, tỉnh chưa tính đến việc di dời, chỉ kêu gọi người dân vùng ven biển chằng néo nhà cửa, tuyệt đối không được ra khơi.
Nhìn chung, bão chưa có ảnh hưởng tiêu cực đến người và các cơ sở hạ tầng, đê bao, hồ chứa... của 4 tỉnh trên. Ngược lại, những cơn mưa nhỏ và mưa vừa đã cung cấp thêm lượng nước cần thiết cho hoa màu, lúa đang lên đòng, sau một thời gian dài khô nắng.
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF. |
Tại Thừa Thiên - Huế, dự báo 10h sáng mai bão mới tiệm cận bờ biển tỉnh này. Hiện nay tất cả tàu thuyền đã về nơi neo đậu an toàn, tập trung tại Thuận An, cảng Chân Mây và một số đậu tại thành phố Đà Nẵng. Người dân ven biển, ven sông đã được hướng dẫn chằng néo nhà cửa. Thành phố Huế đã sắp xếp 600 hộ dân vạn đò sống trên sông Hương và trên đầm phá vào nơi trú ẩn an toàn.
"Chúng tôi đã có phương án di dời ở khu vực nguy hiểm như vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Nhưng bão chưa mạnh, mới ở cấp 6-8 nên chưa tổ chức di dời", Phó chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hòa cho biết. Điều đáng lo nhất của tỉnh, theo ông Hòa, là ảnh hưởng của bão sẽ gây mưa to, ngập úng tại nội đô Huế và vùng cửa sông.
Từ đêm qua, địa bàn tỉnh có mưa rất to. Tại thành phố Huế, lượng mưa đo được gần 100 mm, Nam Đông 59 mm. Mưa khiến nước sông Hương đã lên báo động 2, uy hiếp diện tích lúa hè thu chuẩn bị vào kỳ thu hoạch. Tỉnh đã cho mở 7 cửa đập Thảo Long, huyện Phú Vang, đề phòng mưa gây tràn đập, đe dọa vùng hạ lưu sông Hương.
Tại Quảng Bình, theo dự báo, đêm ngày 6 và sớm 7/8, bão mới áp sát ven biển tỉnh này. Nhưng từ đêm qua tỉnh đã có mưa, đến sáng nay thì mưa ngày càng hạt, lượng mưa sáng nay tại một số nơi lên đến 50-70 mm. Rất may, mưa chỉ ở khu vực hạ lưu, nên chưa làm nước sông lên cao, vì vậy chưa đe dọa ngập lụt.
Ông Nguyễn Ngọc Giai, Chi cục trưởng chi cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều tỉnh Quảng Bình cho biết, hơn 1.500 tàu thuyền của tỉnh đã về nơi an toàn. Hiện còn 81 tàu ở chưa về, nhưng đã nằm ngoài vùng nguy hiểm và đang trên đường tìm nơi trú ẩn. Phương án di dời dân ở vùng trũng như ven sông Gianh đã được tỉnh lên kế hoạch, nếu bão mạnh thêm lại kết hợp với mưa to.
Điều lo lắng nhất đối với Quảng Bình là chống lũ bảo vệ mùa màng, đồng thời bảo vệ các công trình đang thi công như cảng Hòn La, cầu Quảng Hải, hồ Rào Đá.
Bão chưa có dấu hiệu đổ bộ, chỉ men theo bờ biển Trung Bộ Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, 10h sáng nay, tâm bão số 2 ở trên vùng biển Bình Định - Quảng Ngãi, cách bờ biển khoảng 50 km về phía đông. Cường độ bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật trên cấp 8. Ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc dọc bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Đà Nẵng với tốc độ 5-10 km/h. Đến 10h sán mai, tâm bão ở trên vùng bờ biển Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Bình Định đến Quảng Trị. Dự báo xa 2 ngày tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km/h. Đến 10h ngày 7/8, tâm bão ở trên vùng bờ biển Quảng Bình - Hà Tĩnh và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Trị đến Thanh Hoá. Trong vài ngày tới, các tỉnh từ Bình Định đến Thanh Hóa và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. Người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Vùng ven biển các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đề phòng nước dâng kết hợp với thủy triều cao 3-5 m. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam biển Đông có gió mạnh cấp 8, giật 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc mạnh. |
Hồng Khánh - Lương Nga