Ông Dương Trung Quốc. Ảnh: Việt Anh |
- Với chủ trương tinh giản bộ máy, dự kiến, cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ giảm 4 bộ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, nếu chỉ ghép bộ mà không đồng thời cải tổ cách thức hoạt động thì hiệu quả không cao. Quan điểm của ông thế nào?
- Tôi cho rằng, việc giảm số bộ là phù hợp với xu thế chung là bộ đa ngành, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, cải cách hành chính, thu gọn đầu mối. Nhiều vấn đề liên quan, nếu để ở nhiều nơi sẽ khó giải quyết, quy về một mối sẽ làm nhanh hơn.
Điều lo lắng nhất của chúng ta là trình độ, năng lực của người điều hành. Chúng ta chỉ có cách tăng năng lực điều hành bằng việc lựa chọn cán bộ. Bản thân mỗi vị đảm nhận nhiệm vụ ấy phải nỗ lực làm tốt công việc. Không nên vì cách cũ làm không tốt mà nói cách mới nhiệm vụ nặng hơn, khó hoàn thành.
- Có ý kiến cho rằng, với cơ chế hiện nay, công việc của các bộ đã khá nặng và thực tế một số bộ trưởng chưa thực hiện tốt vai trò của mình. Nếu ghép bộ, công việc nặng hơn, ông nghĩ gì về khả năng hoàn thành công việc của các bộ trưởng?
- Đây cũng là một quan điểm, nhưng cũng có thể nhờ cách tổ chức, sắp xếp mới hợp lý hơn mà các bộ, các bộ trưởng làm được tốt hơn thì sao? Có rất nhiều vấn đề đặt ra, nếu chúng ta cứ chia làm nhiều bộ riêng lẻ thì nhiều khi có những vấn đề mà một ngành không thực hiện được mà cần phải có sự kết hợp với nhau. Việc tăng số phó thủ tướng và rút gọn số bộ tôi hy vọng là công việc sẽ tốt hơn.
- Ngoài danh sách nhân sự đã được các cơ quan chức năng đề cử thì đại biểu Quốc hội được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên. Với trách nhiệm của đại biểu, ông dự định giới thiệu, đề cử ai?
- Tôi chưa nghĩ đến việc đề cử ai. Tôi nhớ cách đây 5 năm, vào kỳ họp đầu tiên của Quốc hội (khoá 11), tôi có phát biểu một ý mà bây giờ vẫn giữ nguyên ý kiến đấy. Chúng ta vẫn đang thụt lùi so với quá khứ. Chúng ta chưa đủ năng lực để chọn từ nhiều người ra một người. Lần này cơ chế cũng không có cách nào khác cả.
- Ông muốn có bao nhiêu ứng viên cho một vị trí bầu, phê chuẩn?
- Tôi cho rằng có hai ứng viên trở lên cho một vị trí thì tốt hơn.
- Bản thân ông muốn có thêm ứng cử viên nhưng lại không nghĩ đến việc giới thiệu ai. Thưa ông, nên hiểu vấn đề này như thế nào?
- Có thể nói là đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu ứng cử viên nhưng cũng có những điều kiện. Một là phải có đủ thông tin để có cơ sở giới thiệu người xứng đáng. Thứ hai là phải tính hiệu quả cuối cùng, nó có mang lại thay đổi gì không.
- Từ đại hội Đảng 10, một số ý kiến đã đề nghị nhân sự bộ trưởng không nhất thiết là đảng viên. Ông nghĩ gì trước thông tin là vấn đề này chưa được đặt ra tại nhiệm kỳ Quốc hội này?
- Theo tôi biết thì có thể là như thế. Lần này số đại biểu Quốc hội không phải là đảng viên như tôi cũng ít hơn.
Ngày 23/7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các ủy viên Thường vụ Quốc hội. Sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ đọc tờ trình danh sách đề cử Chủ tịch nước.
Ngày 24/7, Quốc hội sẽ thảo luận và bầu Chủ tịch nước. Cùng ngày, Chủ tịch nước khóa 12 sẽ giới thiệu danh sách đề cử Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao. Kết quả bầu cử các chức danh trên sẽ được công bố vào ngày 25/7. |
Việt Anh ghi