Theo báo cáo của Chính phủ, một năm kể từ khi nghị định quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng có hiệu lực, đến nay mới có 2 cán bộ chỉ huy của Bộ Công an, 3 lãnh đạo tỉnh An Giang bị xử lý do để xảy ra tham nhũng trong phạm vi quản lý.
"Con số trên cho thấy việc thực hiện nghị định xử lý trách nhiệm người đứng đầu chưa nghiêm", Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba nhận xét. Bà Ba nói thêm, vừa qua, cơ quan thanh tra phát hiện rất nhiều vụ tham nhũng, nhưng người đứng đầu chỉ bị xử lý hành chính hoặc cho thôi việc. Điều này khiến người dân không đồng tình, không khơi dậy được phong trào đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Dẫn ra con số gần 1.500 trường hợp bị thanh tra kiến nghị xử lý trong 10 tháng qua, nhưng mới có 52 vụ tham nhũng với 89 người được chuyển sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý về mặt hình sự, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng việc vận dụng các hình thức xử lý còn nể nang, chưa đủ sức răn đe. "Còn nhiều người chỉ bị xử lý phê bình hay khiển trách, mà bây giờ hình thức xử lý hành chính này đã trở nên quá bình thường", ông Kiên nói thêm.
Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng cho rằng, việc xử lý các vụ tham nhũng không chỉ nhẹ mà còn rất chậm. "Thủ tướng chỉ đạo phải xử lý 8 vụ án nghiêm trọng, nổi cộm từ năm 2006, nhưng đến nay xét xử được 3 vụ. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng nào cũng liệt kê 3 vụ đất đai Đồ Sơn, Mạc Kim Tôn và Mai Văn Dâu, không thấy có vụ án mới", ông Vượng phản ánh.
Ông Vũ Tiến Chiến, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, thừa nhận tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng còn chậm. "Cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 sẽ xét xử nốt các vụ còn lại. Hiện còn 8 vụ án nghiệm trọng khác, nhưng chưa thể công bố", ông Chiến cho biết.
Chánh văn phòng cũng thông tin thêm, đến nay chưa có cơ quan nào tự phát hiện ra tham nhũng, phần lớn do cơ quan báo chí, hoặc nhân dân tố giác. Hiện còn 3 tỉnh là Hòa Bình, Thái Nguyên, Kon Tum báo cáo chưa phát hiện tham nhũng. "Nói chưa phát hiện rõ ràng là có vấn đề", ông Chiến nhận xét.
Theo báo cáo của Chính phủ, từ ngày 1/10/2006 đến 31/8/2007, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, phát hiện 441 vụ, trong đó đã khởi tố 406 vụ án và 826 bị can về các tội danh tham nhũng; đã xử lý hành chính 306 người chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; các vụ còn lại đang xem xét, xử lý. Tổng giá trị thiệt hại do tham nhũng là 286 tỷ đồng, đã thu giữ 70 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ ngành, địa phương đã tiến hành hơn 8.600 cuộc, kết thúc gần 6.000 cuộc, phát hiện sai phạm với tổng giá trị hơn 2.800 tỷ đồng và 1,2 triệu USD; kiến nghị xử lý kỷ luật 1.464 đối tượng, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 52 vụ với 89 đối tượng. 8 vụ án trọng nghiêm trọng, nổi cộm được Thủ tướng chỉ đạo xử lý năm 2006 gồm: vụ đất đai Đồ Sơn; Mai Văn Dâu; Mạc Kim Tôn; PMU18; Điện kế điện tử; Nguyễn Đức Chi ở Khánh Hòa; Nguyễn Lâm Thái và vụ Lương Cao Khải. |
Hồng Khánh