Đầu năm 2010, gần 800 kiốt chợ tạm với số vốn hơn chục tỷ đồng được xây dựng ven sông Tô Lịch để làm nơi kinh doanh tạm của các tiểu thương khi trung tâm thương mại Ngã Tư Sở xây dựng. |
Tuy nhiên, hơn một năm kể từ khi chợ tạm khánh thành, gần 800 kiốt bị bỏ trống vì dự án trung tâm thương mại đình trệ. Nơi đây trở nên xập xệ, cỏ mọc um tùm, thậm chí thành nơi nuôi nhốt gà. |
Đến năm 2012, một nửa số kiốt chợ tạm phía giáp cầu Hòa Mục được cho thuê để bán đồ gốm, quần áo, mũ bảo hiểm... |
Hơn 300 kiốt phía giáp chợ Ngã Tư Sở bị bỏ hoang và đầu năm 2014, đã bị phá bỏ để nhường chỗ cho dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. |
Nhiều vật liệu trong các gian hàng chưa được di chuyển hết, tạo thành những đống phế liệu, hoen rỉ ở ven sông Tô Lịch. |
Ông Phạm Văn Bổng, bán hàng cạnh chợ tạm chia sẻ: "Quá lãng phí tiền của nhà nước, xây lên rồi chưa một ngày hoạt động, giờ thì trung tâm thương mại Royal City sát cạnh, xây trung tâm thương mại nữa cũng chẳng ích gì". |
Những vỏ hộp đồng hồ điện và nước chưa một lần được sử dụng giờ trở thành đống phế liệu. |
Nơi đây biến thành điểm tập kết rác thải của chợ Ngã Tư Sở. Hiện nay, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo dừng dự án xây dựng chợ Ngã Tư Sở và trước mắt sẽ duy trì chợ phục vụ dân sinh sau đó mới cải tạo lại. |
Giải thích về việc dừng việc xây dựng trung tâm thương mại, ông Nguyễn Văn Sửu, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, do dự án triển khai chậm và nằm trong nội đô, thuộc đối tượng công trình cao tầng có kiểm soát theo chỉ đạo của Thủ tướng từ năm 2010 nên chủ đầu tư phải xin ý kiến Thủ tướng hoặc chờ sau khi có quy chế quản lý công trình cao tầng của Hà Nội ban hành...
Ngoài nguyên nhân kinh tế suy giảm, sát cạnh dự án đã có Trung tâm thương mại Royal City với quy mô lớn vừa khai trương, việc dừng dự án còn do Bộ Xây dựng chưa ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng và chưa có hướng dẫn về mô hình công trình hỗn hợp trung tâm thương mại kết hợp chợ, ông Sửu nói. |
Phương Sơn