Cuộc thi chạy dọc toà nhà diễn ra với sự tham dự của hơn 300 người, trong đó có khoảng 100 người nước ngoài và 200 người Việt Nam. Đội Việt Nam bao gồm 8 vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, nước ngoài 2 vận động viên. Còn lại hầu hết là không chuyên, lứa tuổi từ 19 đến trên 50. |
Đây là cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chương trình Thể thao hoà nhập - chương trình hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam thông qua các hoạt động thể thao giải trí. Toàn bộ phí tham dự cuộc đua sẽ được gây quỹ ủng hộ cho các câu lạc bộ thể thao khuyết tật tại Quảng Trị. Để chinh phục nóc toà tháp cao nhất Việt Nam, người chơi phải chạy và leo 1.912 bậc thang rồi về đích tại tầng 72. |
Trong quá trình chạy, đoạn giữa (tầng 37) của toà nhà là nơi nghỉ, tiếp nước. Khu vực này cũng có đội ngũ y tế cấp cứu trong trường hợp vận động viên bị quá sức. |
Một vận động viên chạy ở khoảng tiếp nối giữa hai khu vực cầu thang bộ. |
Anh Omar Bekkali (Bỉ) đang giữ vị trí số 3 bảng xếp hạng của hệ thống các cuộc đua dọc toà nhà thế giới, giải nhì nam tại cuộc đua leo cầu thang toà nhà Empire State New York (Mỹ). Anh cũng chính là người về nhanh nhất ở cuộc thi sáng 29/9 với thành tích 10 phút 6 giây. |
Các cổ động viên đứng tại một số tầng để cổ vũ tinh thần cho các vận động viên. |
Một vận động viên nghiệp dư lên tới tầng 72. Trong số 300 người tham dự, nhiều người đã bỏ cuộc. |
Chị Walsham (quốc tịch Australia) hổn hển khi về tới đích, với thành tích 11 phút 21 giây. |
Một vận động viên người nước ngoài khác khuỵu xuống khi vừa đến nơi. |
Nữ vận động viên Việt Nam trong những bước chạy cuối. |
Anh Nguyễn Việt Hà cho biết, mặc dù thường xuyên thể thao nhưng lần đầu tiên chạy lên tòa nhà. Anh mất 21 phút để tới đích. |
3 vị trí cao nhất của nữ thuộc về Walsham (Australia) 11 phút 21 giây, Cristina (trái, 13 phút 26 giây) và Loan Thị Dung (14 phút 19). |
Hoàng Hà