Ngày 5/12, Sở Y tế Quảng Bình cho hay vừa có kết luận nội dung tố cáo ông Phạm Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quảng Trạch.
Theo kết luận, ngày 28/3, Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trạch đã cấp giấy khám sức khỏe cho một người đã mất vào tháng 9/2006. Nguyên nhân là nhân viên làm thủ tục và cán bộ y bác sĩ không kiểm tra, đối chiếu ảnh, chứng minh nhân dân với người khám sức khỏe thực tế nên đã khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người đã mất.
Ngoài sai phạm trên, Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trạch tiếp tục khám sức khỏe từ ngày 1/1 là trái với Thông tư 14/2013 của Bộ Y tế. Trước đó, trung tâm này được thẩm định và cho phép khám sức khỏe đến hết năm 2013.
Vào cuối năm 2013, trung tâm này còn ký khống 80 tờ giấy khám sức khỏe và sau đó để mất mà không trình báo cơ quan chức năng để truy tìm và xử lý. Sai phạm này được xác định là “trái quy định, quy chế chuyên môn và thể hiện sự hạn chế trong công tác quản lý, điều hành”.
Những sai phạm trên được quy trách nhiệm cho ông Phạm Minh Sơn và một số cán bộ, nhân viên. Sở Y tế đề nghị UBND Quảng Bình chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiểm điểm và xử lý kỷ luật ông Sơn, kiểm điểm cá nhân, tập thể có sai phạm; đình chỉ việc khám sức khỏe trái Thông tư 14/2013 tại Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trạch.
Trước đó tháng 3/2014, nhằm tố cáo tiêu cực tại trung tâm này, ông Mai (65 tuổi, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đã mượn ảnh, chứng minh của một người đã mất và thuê một người khác làm giấy khám sức khỏe cho người đã mất. Nội dung tố cáo này được xác định có phần đúng, góp phần phát hiện, xử lý các sai phạm, chấn chỉnh và phòng ngừa, giúp cơ quan nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trạch.
Quang Hà