Kết thúc phiên biển cuối năm, tàu cá xa bờ của ngư dân huyện đảo Lý Sơn và các xã Tịnh Kỳ (huyện Sơn Tịnh), xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) cập cảng Sa Kỳ bán thủy sản cho thương lái chuẩn bị đón Tết. |
Xe ba gác máy tập kết đá lạnh ngay tại cảng để các ngư dân ướp cá sau khi đưa ên bờ. |
Các khoang tàu đầy ắp cá nục hoa rươi rói. Ông Huỳnh Tấn Được ở thôn Đông, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn cho biết, kết thúc phiên biển cuối năm, tàu đánh bắt được 10 tấn thủy sản các loại, trong đó có 7 tấn cá nục hoa và đỏ củ, 3 tấn cá ngừ đại dương, trừ chi phí còn thu lãi hơn 100 triệu đồng. " Mỗi lao động trên tàu được chia từ 7 đến 10 triệu đồng mang về vui xuân, đón tết cùng vợ, con", ông Được nói. |
Dù biển động liên tục nhưng nhờ các chủ tàu dày dạn kinh nghiệm đoán biết được luồng cá hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa nên chuyến biển cuối năm trở về vẫn bội thu. |
Từng sọt cá đầy ắp được ngư dân đưa lên bờ phân loại. Nhờ việc phân loại cá, mỗi lao động nơi đây có thu nhập từ 150.000 đến 200.000 đồng mỗi ngày. |
Trên bến, dưới tàu khắp nơi cá nục hoa, cá đỏ óng ánh dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân. Ông Lê Phấn quê ở huyện đảo Lý Sơn hồ hởi, biển động, chuyến biển gặp nhiều khó khăn nhưng anh em đã đánh bắt được 10 tấn thủy sản, trong đó câu thêm được khoảng 2 tấn cá ngừ đại dương mang về bán dịp Tết. Nhờ giá cá ngừ đại dương tăng cao dịp tết từ 50.000 đến 70.000 đồng mỗi ký nên mức thu nhập của ngư dân cũng được cải thiện đáng kể. |
Nhiều người dân đến mua lẻ cá ngừ đại dương ngay tại bến cảng Sa Kỳ về để dành ăn tết. Mỗi con cá ngừ nặng khoảng 10 đến 20 kg có giá dao động từ 500.000 đồng đến 1,4 triệu đồng. |
Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu cho hay, nhiều tàu cá đánh bắt thủy sản bội thu trong phiên biển cuối năm. Trừ chi phí, mỗi chuyến tàu trở về thu lãi từ 70 đến 120 triệu đồng; đồng thời tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho hàng trăm lao động ở địa phương có tiền mua sắm tết. |
Trí Tín