Sáng 11/6 Bộ trưởng Y tế tham gia giải trình thêm về câu hỏi của đại biểu Quốc hội liên quan đến quản lý giá thuốc.
Theo Bộ trưởng Tiến, chi phí thuốc bảo hiểm y tế đã giảm 20-30%. Thuốc Việt được sử dụng trong nước tăng gấp đôi. Báo cáo nhanh của một số Sở Y tế giá trúng thầu theo quy định mới, kết quả đấu thầu của Quảng Ngãi tiết kiệm 28 tỷ, Quảng Ninh 40 tỷ, Hà Tĩnh 32 tỷ, Hậu Giang 57 tỷ. Với 26 bệnh viện trực thuộc Bộ, tổng cộng tiết kiệm 379 tỷ.
“Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho rằng lần đầu tiên tỷ lệ tiền thuốc chi trong tổng số chi bảo hiểm y tế đã giảm 20-30%. Trước đó, Việt Nam là nước có tỷ lệ tổng chi bảo hiểm y tế cho thuốc khá cao”, Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Tư liệu. |
Vị tư lệnh ngành y cũng khẳng định không có chuyện giá thuốc tại Việt Nam cao nhất.
Dẫn số liệu của Tổng cục thống kê về xếp hạng chỉ số giá tiêu dùng, Bộ trưởng Tiến cho rằng dù là mặt hàng thiết yếu nhưng giá thuốc luôn đứng vị trí thứ 8-9 trong số 11 nhóm hàng. So với Trung Quốc, giá thuốc của Việt Nam cũng thấp hơn 1,5-2 lần; so với Thái Lan thấp 2-3 lần. Đây là kết quả khảo sát 36 mặt hàng thuốc phổ biến trong các bệnh viện tại hai nước này của đoàn công tác liên ngành mới đây.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng với Viện Chiến lược và chính sách y tế cũng điều tra 3.000 mặt hàng thuốc trong bối cảnh nguyên liệu đầu vào đều tăng. WHO đánh giá thuốc nội tốc độ tăng thấp, thuốc nhập khẩu tăng mức độ trung bình.
Hiện nay giá thuốc được quản lý theo luật Dược 2005, gần đây theo luật giá, luật đấu thầu. Trong gần hai năm qua, Bộ Y tế quản lý giá thuốc và đấu thầu thuốc bằng Thông tư 01, gần đây là Thông tư 36, 37. Điểm mới của thông này là đã phân chia các nhóm thuốc thành nhóm đạt tiêu chuẩn GMP của Tổ chức Y tế Thế giới hoặc của châu Âu theo các nhóm nước đã phát triển và các nước khác. Đồng thời cũng tách nhóm thuốc của Việt Nam; thuốc đông y, y học cổ tuyền, dược liệu; tách cả nguyên liệu đầu vào để có chất lượng.
Theo Bộ trưởng Tiến, việc đấu thầu nhờ đó công khai minh, bạch, khách quan hơn trước. Việc quản lý cũng khá chặt so với các nước trong khu vực vì quản cả thuốc bảo hiểm y tế và thuốc ngoài thị trường. Trong khi các nước khác chỉ quản lý thuốc do ngân sách Nhà nước chi trả còn thuốc ngoài thị trường do quy luật thị trường chi phối.
Hiện ba bộ Tài chính, Công Thương, Y tế cùng quản lý giá thuốc. Tuy nhiên trong luật Dược sửa đổi sắp tới Bộ Y tế mong muốn Bộ không quản lý giá.
“Hiện nay Bộ Y tế vừa quyết định nhập khẩu, xây dựng các tiêu chuẩn, sản xuất, phân phối vừa ghi toa, bán thuốc; trong khi người bệnh không thể mặc cả được. Như vậy chúng ta hay gọi là vừa đá bóng vừa thổi còi. Bộ Y tế chỉ nên làm công tác chuyên môn”, Bộ trưởng Tiến nói.
Trong luật này, ngành y cũng muốn tạo đột phát trong phát triển công nghiêp dược. Việt Nam càng tự túc được nhiều thuốc càng tốt, hiện nay một số đã xuất khẩu. Thuốc Việt Nam nói chung chất lượng tốt, giá cả vừa phải.
Luật Dược sửa đổi sẽ được trình trong kỳ họp Quốc hội tới.
Nam Phương