Ngày 24/4, Phó Vụ trưởng Bảo tồn thiên nhiên Tổng cục Lâm nghiệp Ngô Tiến Dũng cho biết, trước thông tin xuất hiện bò tót đi lạc ở Quảng Nam, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã cử đoàn công tác về kiểm tra thực tế, đề xuất giải pháp bảo tồn loài động vật hoang dã quý hiếm này. Các chuyên gia xác định cá thể bò tót đực đã di chuyển từ xã Jơ Ngây đến Kadăng giáp với khu rừng phòng hộ Sông Kôn, huyện Đông Giang.
"Đây cũng là vùng đệm của khu bảo tồn Sao La giáp ranh với vùng rừng đặc dụng Thừa Thiên - Huế đảm bảo an toàn cao cho bò tót sinh sống nơi đây. Chúng tôi đã đề xuất với tỉnh Quảng Nam tiếp tục có phương án bảo vệ để bò tót có thể di chuyển về hướng Vườn quốc gia Bạch Mã để bảo tồn", ông Dũng nói.
Cá thể bò tót xuất hiện ở vùng rừng núi huyện Đông Giang.Ảnh cắt từ Clip do Chi cục kiểm lâm Quảng Nam cung cấp. |
Theo ông Dũng, nhiều khả năng cá thể bò tót này từ Vườn quốc gia Bạch Mã đã đi lạc trong "mùa động đực" đến vùng rừng ở huyện Đông Giang (Quảng Nam). Hiện, các nhà động vật học khuyến cáo cơ quan kiểm lâm phối hợp với các địa phương tuyên truyền người dân tránh xung đột, săn bắt; tiếp tục theo dõi dấu vết, bảo vệ cho bò tót di chuyển vào sâu Vườn quốc gia Bạch Mã để tái nhập đàn.
Bò tót có tên khoa học Bos gaurus thuộc nhóm 1B, động vật hoang dã quí hiếm, có lông màu sẫm và kích thước lớn, sinh sống chủ yếu ở vùng rừng của Ấn Độ và các nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, bò tót được người dân tộc thiểu số gọi là min (nghĩa là trâu rừng). Loài này được các chuyên gia động vật học trên thế giới xác định là loài bò rừng lớn nhất trong tự nhiên.
Một con bò đực trưởng thành cao trung bình gần 2m, dài khoảng 3m. Trọng lượng trung bình của bò tót Đông Nam Á 1,5 tấn. Bò tót đực có màu đen bóng, lông ngắn, trên trán, giữa hai gốc sừng là một chỏm lông, thường có màu vàng. Hiện Việt Nam chỉ còn khoảng 300 con bò tót, song chúng đang đứng trước họa diệt chủng cao do rừng bị chặt phá và nạn săn trộm động vật hoang dã quý hiếm.
Trí Tín