
Cây cột điện bị nghiêng gây nguy hiểm cho người qua lại.
Khoảng 9h ngày13/7, một nhóm công nhân điện lực tới đào hố để dựng cột điện, thay thế cột bị nghiêng trước cửa số nhà 36 Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội). Tuy nhiên, họ bị chủ nhà phản đối vì đào không báo trước, không có giấy phép.
Đến hơn 10h, sau nhiều lần ngăn cản nhóm công nhân bất thành, chủ tòa nhà gọi nhân viên bảo vệ là ông Nguyễn Sĩ đến giải quyết. Ông Sĩ không ngăn cản được những người này nên đã ném toàn bộ dụng cụ của nhóm công nhân ra đường.
Sự việc trở nên căng thẳng khi hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, một nhóm gồm 4 người đàn ông xăm trổ, mặc quần áo rằn ri tới uy hiếp ông Sĩ, rồi lao vào hành hung, dúi ông vào đuôi ôtô ở tầng hầm. Ông Sĩ phải đi cấp cứu do bị bầm tím vùng bụng, chấn thương nhẹ phần mặt.
Trao đổi với VnExpress, bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc quản lý tòa nhà 36 Hoàng Cầu cho biết, bên điện lực đến thay thế cột điện bị nghiêng là đúng, tuy nhiên đã không làm việc với chủ nhà trước khi dựng cột. Hơn nữa theo phương án thi công chiếc cột nằm ở lối xe ra vào của tòa nhà, ảnh hưởng việc đi lại.
"Điều bức xúc nữa là, sau khi phản đối công nhân đào đường thì nhân viên bảo vệ của chúng tôi bị một nhóm côn đồ tới dằn mặt, hành hung. Phía điện lực cần phải làm rõ vấn đề này, nếu đúng phải công khai xin lỗi", bà Hạnh nói.
Sáng nay, trả lời VnEpxress, ông Mã Hoài Nam (Giám đốc Công ty Điện lực Đống Đa) khẳng định, không có chuyện công nhân điện lực thuê côn đồ đánh người để được đào đường. "Có thể do người dân họ bức xúc trước sự hành xử của người bảo vệ nên xảy ra cãi cọ và đẩy sự việc đi quá xa", ông Nam nói.
Theo ông Nam, việc dựng cột điện bị đổ là trách nhiệm của ngành điện lực nhằm đảm bảo an toàn cho người dân chứ không phải vì mục đích cá nhân.
Về việc đào đường khi chưa có giấy phép và không bàn với chủ tòa nhà, ông Nam lý giải, đây là đất vỉa hè, thuộc phường quản lý nên chúng tôi không phải xin phép chủ tòa nhà mà chỉ cần trình phương án xin phép phường, quận là có thể làm.
Tuy nhiên, ông Nam cũng thừa nhận, mới chỉ xin phép ý kiến của UBND phường Ô Chợ Dừa để duyệt phương án dựng cột điện chứ chưa kịp xin quận. "Chúng tôi phải làm gấp vì chuẩn bị đến mùa mưa bão nếu cứ đợi xin giấy phép của quận không may cột điện đổ vào người dân chúng tôi phải chịu trách nhiệm", ông Nam nói.
Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết sẽ sớm vào cuộc điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và hành hung người khác trong sự việc này.
Phương Sơn