Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 7h sáng nay tâm bão Haima cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420 km về phía đông, duy trì cường độ cấp 8. Di chuyển theo hướng tây, tốc độ 10-15 km mỗi giờ, chiều tối nay Haima sẽ đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Ngày 24-25/6, áp thấp nhiệt đới có xu hướng quặt xuống phía nam, đi dọc theo ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định, mạnh cấp 6.
Ảnh hưởng của bão, tây bắc biển Đông hôm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh. Từ chiều nay (23/6), vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, biển động mạnh. Từ sáng 24/6, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió sẽ mạnh dần lên cấp 6.
Cơ quan khí tượng dự báo, đêm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa và mưa to bắt đầu từ chiều tối mai. Khả năng mưa sẽ kéo dài tới thứ hai tuần sau, diện rất lớn gồm toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nguy cơ ngập lụt ở đồng bằng, lũ quét ở miền núi là rất cao.
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF. |
Tại cuộc họp sáng nay, ông Trần Quang Hoài, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, lo ngại do bão nhỏ (cấp 8), nhiều địa phương có thể chủ quan.
"Quảng Ninh, Hải Phòng, nơi áp thấp nhiệt đới đi qua, chưa có hệ thống đê biển hoàn chỉnh. Đặc biệt Quảng Ninh có tới 450 tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, trong đó 150 tàu đăng ký lưu trú ngủ đêm trên vịnh. Điều này rất nguy hiểm", ông Hoài nói.
Một mối lo khác là áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trong khi phần lớn diện tích lúa đông xuân của miền Bắc và Bắc Trung Bộ chưa thu hoạch.
Chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học yêu cầu tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, đặc biệt là 97 tàu với gần 2.000 ngư dân ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Tỉnh Quảng Ninh cần lưu ý tới hơn 400 tàu du lịch và 1.000 bè nuôi trồng thủy sản.
Tùy tình hình mưa cụ thể, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Nghệ An phải điều tiết mực nước ở những hồ chứa, vì hiện các hồ này nước đã chiếm 80% dung tích thiết kế. Với các hồ nhỏ ở Bắc Bộ, do không thể xả thì cần di dân ở khu vực xung quanh, tránh tình huống xấu nhất.
"Bão thường ít gây thiệt hại do thời gian ngắn, ta tập trung phòng chống, nhưng mưa lũ mới đáng lo ngại vì diễn ra trên diện rộng và thời gian kéo dài. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần chú ý khả năng mưa lớn gây ngập lụt diện rộng", ông Học nói.
Hồng Khánh