Ngày 19/3, tại Hội nghị Báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2013, các tham luận đã tập trung đánh giá vai trò của báo chí và phân tích những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Theo đó, báo chí đã tích cực bám sát tình hình của đất nước, tập trung tuyên truyền, cổ vũ các nỗ lực kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tuyên truyền, ca ngợi các chiến công hiển hách của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng lịch sử Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, 40 năm ký Hiệp định Paris…
Hiện, cả nước có hơn 800 báo in, 74 báo, tạp chí điện tử, hơn 1.000 trang thông tin điện tử tổng hợp.... Ảnh minh họa: Hoàng Hà. |
Ngoài cổ vũ ý chí của toàn dân đối với chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, báo chí cũng thông tin đúng đắn các vấn đề lịch sử như cuộc bảo vệ biên giới phía Bắc, trận chiến oanh liệt của hải quân tại cụm đảo Gạc Ma, Cô Lin...; cũng như tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm như vụ cưỡng chế đất đai tại Tiên Lãng, hành hung phóng viên ở Văn Giang, xét xử các bị cáo trong vụ Vinashin, xử lý bị can ở một số ngân hàng thương mại…
Tuy nhiên, mặt trái của hoạt động báo chí là một số cơ quan không nghiêm túc thực hiện các tôn chỉ, mục đích, thông tin giống nhau, sao chép, trùng lặp; khi phản ánh thông tin mặt trái thường sa đà, giật gân, câu khách; các thông tin sai sự thật, thiếu khách quan đã gây thiệt hại về uy tín, danh dự cho tổ chức, cá nhân…
Bên cạnh đó, các thông tin bịa đặt, không phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam, thông tin thiên về bạo lực, tình dục, đời tư giới nghệ sĩ, người nổi tiếng lại gia tăng tần suất trên một số ấn phẩm phụ, chuyên đề. Có thời điểm, thông tin tiêu cực trên một số ấn phẩm xuất hiện với thời lượng dày đặc, bị một số mạng xã hội và truyền thông ngoài nước khai thác, lợi dụng. Không ít bài viết trên báo chính thống khai thác từ mạng xã hội nhưng không được kiểm chứng dẫn đến thông tin bị sai lệch.
Các lãnh đạo cơ quan báo chí cũng đồng tình rằng, năm 2013 được coi là năm có nhiều khó khăn, thử thách, quá trình hoàn cầu hóa, nhu cầu dân chủ trong xã hội, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học... đem đến cả mặt tích cực, lành mạnh, lẫn mặt tiêu cực nên vừa là cơ hội cũng là thách thức cho những người làm báo.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đề nghị các cơ quan báo chí phải làm tốt hơn công tác dự báo, phân tích, xử lý thông tin; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí với các cấp, các ngành, giữa các cơ quan báo chí; chủ động định hướng, tạo điều kiện để báo chí tiếp cận, chiếm lĩnh thông tin, nhất là những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm.
Đoàn Loan