Ngày 31/12, tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho hay, năm qua phần lớn các cơ quan báo chí đã làm tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội và là diễn đàn của nhân dân với những kết quả đáng ghi nhận.
Báo chí đã tích cực tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương khóa XI, đấu tranh với những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong xã hội. Nhiều vụ việc do cơ quan báo chí phát hiện đã được các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Các cơ quan báo chí phát huy tốt các ấn phẩm, chương trình bằng ngoại ngữ để phục vụ người Việt ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam.
Theo ông Tuấn, năm 2014 báo chí đã tích cực đấu tranh khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng chống "diễn biến hòa bình", phản bác các thông tin, luận điệu sai trái. Khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, báo chí đã kiên quyết lên án hành động ngang ngược này, nêu bật tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Đinh Thế Huynh cũng đánh giá cao những thành quả mà báo chí đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là trong hơn hai tháng Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Thời gian này, theo ông Huynh, các cơ quan báo chí đã thể hiện tinh thần yêu nước, đi đầu trong đấu tranh dư luận phản đối hành động sai trái của Trung Quốc.
"Hàng trăm phóng viên báo chí đã kiên trì, dũng cảm cùng các lực lượng thực thi pháp luật nước ta đến nơi đầu sóng ngọn gió để tác nghiệp, kịp thời đưa thông tin nóng hổi, chính xác từ thực địa, vạch trần những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc; giúp dư luận trong nước và quốc tế hiểu rõ bản chất sự việc, đồng tình với chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước và ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa này", ông Huynh nói.
Ông Đinh Thế Huynh. Ảnh: TTXVN. |
Bên cạnh những mặt đạt được nói trên, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng chỉ ra các khuyết điểm mà báo chí cần phải khắc phục. Đó là việc một số báo đăng nhiều thông tin giật gân, câu khách, miêu tả tỉ mỉ các hành vi tội ác, thông tin mê tín dị đoan... Ngoài ra, tình trạng đăng các thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, làm phương hại đến lợi ích đất nước vẫn còn.
"Trách nhiệm của nhiều cơ quan chủ quản chưa được coi trọng phát huy. Tình trạng cơ quan chủ quản buông lỏng quản lý, thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm của cơ quan báo chí thuộc quyền còn khá phổ biến", ông Tuấn nói thêm.
Trong năm, Bộ Thông tin Truyền thông đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xử lý vi phạm trên lĩnh vực báo chí, lập lại trật tự thông tin, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của Luật báo chí. Các đơn vị chức năng của Bộ đã tiếp nhận và xử lý trên 250 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hơn 100 vụ việc được đăng tải.
Các lực lượng thanh tra chuyên nghành của Bộ tiến hành kiểm tra 12 cơ quan báo chí, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hàng trăm lượt cơ quan báo chí. Tính đến tháng 12, đã xử lý 71 trường hợp vi phạm, phạt tiền 68 trường hợp với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; phạt cảnh cáo 3 trường hợp.
Hiện cả nước có 845 cơ quan báo chí, trong đó có 199 báo in, 646 tạp chí và một hãng thông tấn quốc gia. Số lượng báo, tạp chí điện tử hiện tại là 98 cùng 67 đài phát thanh truyền hình; 5 đơn vị truyền thông không có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng và 3 đơn vị có chương trình truyền hình phát sóng trên đài truyền hình quốc gia. Năm qua, do khó khăn về kinh tế, ấn phẩm báo chí in có chiều hướng giảm đáng kể lượng phát hành. |
Kiều Trinh