Ngày 6/1, ông Phan Hộ, Trưởng Ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam), cho biết cơ quan này vừa phải hủy 50.000 vé tham quan do in sai giá. Sự việc do “lỗi đánh máy” gây thiệt hại hơn 4 triệu đồng.
Vé dành cho khách quốc tế phía trên ghi 150.000 đồng nhưng phần bằng chữ lại là 100.000 đồng. |
Trước đó ngày 1/1, Ban quản lý Mỹ Sơn quyết định điều chỉnh giá vé tham quan từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng đối với khách quốc tế và 60.000 đồng lên 100.000 đồng đối với khách nội địa.
Tuy nhiên, giá trên vé tham quan được in mới sau khi điều chỉnh đã bị sai, gây khó hiểu. Đối với vé dành cho khách quốc tế, giá ghi bằng số là 150.000 đồng nhưng phần bằng chữ tiếng Anh lại là One hundred thousand dongs (tức một trăm nghìn đồng). Tương tự vé đối với khách nội địa cũng bị nhầm lẫn khi số là 100.000 đồng nhưng chữ lại in Sáu mươi nghìn đồng.
“Số vé này được in dự kiến bán trong 2 tháng. Tuy nhiên, chỉ hơn một ngày sau khi đã bán được 2.000 vé cho du khách, Ban quản lý mới phát hiện nhầm lẫn”, ông Phan Hộ nói.
Mặc dù được đánh giá cao mặt di sản nhưng Mỹ Sơn vẫn chưa thu hút du khách. Ảnh: Tiến Hùng. |
Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú (Duy Xuyên, Quảng Nam) cách thành phố Đà Nẵng khoảng 70 km và cách quốc lộ 1A khoảng 30 km về hướng tây. Tổ hợp này bao gồm nhiều đền đài Chămpa nằm trong thung lũng đường kính khoảng 2 km, bao quanh bởi đồi núi.
Năm 1999, thánh địa Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nơi này cũng được đưa vào danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng.
Mặc dù thuộc di sản thế giới nhưng công tác du lịch ở Mỹ Sơn nhiều năm qua được đánh giá làm chưa tốt. Năm 2015, trong khi lượt khách tham quan Hội An lên tới hơn 2,1 triệu thì Mỹ Sơn chỉ có 270.000 lượt khách.
Tiến Hùng