Bệnh viện sẽ được xây dựng trên diện tích gần 12ha. Giai đoạn 1 thực hiện từ nay đến 2015 quy mô 500 giường bệnh với tổng kinh phí dự kiến là 900 tỷ đồng. Theo thiết kế, khi hoàn thành cơ sở 2, quy mô 1.000 giường với tổng kinh phí dự kiến là 2,000 tỷ đồng, có thể bố trí sân bay đỗ máy bay trực thăng trên mái nhà.
Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: N.P. |
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, đây là lần đầu tiên một bệnh viện truyền nhiễm trực thuộc Bộ được xây mới hoàn toàn sau ngày giải phóng Thủ đô; cũng là dự án có thời gian giải phóng mặt bằng nhanh nhất trong các công trình mà Bộ Y tế đã thực hiện thời gian qua.
Bộ trưởng cũng yêu cầu Bệnh viện phối hợp với nhà thầu triển khai dự án đúng tiến độ; chuẩn bị mọi mặt để khi hoàn thành thành giai đoạn 1, bệnh viện có thể hoạt động ngay. Bệnh viện cần tăng cường số lượng, chất lượng cán bộ để trong tương lai sẽ chuyển toàn bộ khu điều trị từ nơi cũ sang nơi mới với 500 giường.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hiện nằm trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai với quy mô 250 giường bệnh. Vì thế vẫn có tình trạng nằm ghép, nhất là vào những đợt dịch bệnh bùng phát.
Việc xây mới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nằm trong chủ trương di dời các bệnh viện lớn, đặc biệt là bệnh viện truyền nhiễm ra ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố. Các bệnh viện đầu ngành như Bạch Mai,Việt Đức... cũng xây dựng cơ sở 2 tại Hà Nam.
Nam Phương