Tàu hộ tống nhỏ HMS Visby tuần tra tại quẩn đảo Stockholm hôm 19/10, tìm kiếm cái quân đội Thụy Điển gọi là "mối đe dọa từ nước ngoài". Ảnh: Reuters. |
Vật thể được cho là tàu hoặc tàu ngầm nước ngoài thực tế chỉ là "tàu thường", Chuẩn đô đốc Anders Grenstad phát biểu với hãng thông tấn TT của Thụy Điển hôm 11/4, với ý nhắc đến loại tàu dùng để đánh cá hoặc chuyển hàng, không phải tàu hải quân.
Hải quân Thụy Điển cũng thay đổi từ "có thể là tàu ngầm" thành "không phải tàu ngầm" khi nhắc đến nhiệm vụ trinh sát liên quan đến con tàu bí ẩn được nhìn thấy ở ngoài khơi quần đảo Stockholm.
Bộ Quốc phòng Thụy Điển sử dụng chiến dịch truy tìm con tàu để chứng minh cho nhu cầu tăng 6 tỷ kronor (696 triệu USD) trong chi tiêu quốc phòng của nước này trong giai đoạn 2016 đến 2020.
Vụ việc bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, sau khi một bức ảnh chụp vật thể nghi là tàu ngầm không rõ nguồn gốc được gửi tới Bộ Quốc phòng Thụy Điển. Người chụp ảnh lên tiếng cảnh báo bởi ông cho rằng đã nhìn thấy vật thể trên trồi lên rồi lặn xuống một lần nữa.
Stockholm phải huy động tàu chiến, tàu dò mìn, trực thăng cùng hơn 200 binh sĩ truy tìm vật thể lạ trong suốt một tuần. Trong khoảng thời gian đó, truyền thông Thụy Điển phóng đại sự việc, tuyên bố hải quân đang tìm kiếm tàu ngầm ở biển Baltic và gọi đó là tàu của Nga.
Theo tờ báo Thụy Điển Svenska Dagbladet, bản báo cáo đầy đủ về chiến dịch tìm kiếm dự kiến được công bố vào cuối mùa xuân năm nay.
Như Tâm