Thủ tướng Abhisit diễn thuyết dưới cơn mưa lớn tại quảng trường Royal Plaza hôm 1/7, trong nỗ lực thu hút sự ủng hộ của cử tri trước giờ chót. Các ứng viên tham gia tranh cử đều phải ngừng các hoạt động vận động vào 18h hôm qua. |
Những người ủng hộ đảng Dân chủ và ông Abhisit đội mưa tụ tập tại quảng trường Royal Plaza. Ông Abhisit lên nắm quyền tại Thái Lan vào tháng 12/2008, sau khi đảng Quyền lực của Nhân dân (PPP) bị giải tán vì gian lận trong bầu cử. |
Trong khi đó, ứng viên Yingluck cùng những người ủng hộ bà tụ tập tại sân vận động Rajamangala cùng ngày. Em gái của cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra đang có lợi thế trong cuộc chạy đua với ông Abhisit. |
Bà Yingluk xúc động nhận những bông hoa hồng từ tay của những người ủng hộ. Đảng Pheu Thai của bà có sự hậu thuẫn của cựu thủ tướng Thaksin, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006. |
Ông Abhisit thắp hương và khấn vái tại một ngôi đền Trung Hoa trong cuộc vận động tranh cử tại khu Chinatown của thủ đô Bangkok hôm 1/7. Ông gia nhập đảng Dân chủ từ năm 1992 và là thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thái Lan, khi lên nắm quyền ở tuổi 44. |
Thủ tướng Thái Lan ký vào các tấm thẻ bầu cử. Cương lĩnh tranh cử của ông Abhisit là bầu cử công bằng, trong sạch nhằm đảm bảo sự ổn định của đất nước, đồng thời các bên phải tôn trọng kết quả bầu cử và bình yên của đất nước phải dựa trên sự tôn trọng luật pháp. |
Ứng viên Yingluck cúi chào theo kiểu Thái truyền thống khi đi vận động tranh cử cùng một đoàn xe hộ tống tại thủ đô Bangkok hôm 2/7. Cương lĩnh tranh cử của bà và đảng Pheu Thai đặt trọng tâm vào chính sách và tầm nhìn Thái Lan tới năm 2010, với mong muốn người dân nước này sẽ có cuộc sống tốt hơn, đồng thời gác lại mâu thuẫn chính trị và hướng tới hòa giải, đoàn kết. |
Thủ tướng Abhisit nhận vòng hoa từ một người ủng hộ hôm 2/7. Ông là một người gốc Hoa và từng có thời gian du học tại Anh, sau đó về Thái Lan giảng dạy kinh tế học trước khi con đường hoạt động chính trị đưa ông trở thành thủ tướng thứ 27 của Thái Lan. |
Cảnh sát và các quan chức Thái kiểm tra lần chót với các lá phiếu và hòm phiếu tại một sân vận động ở thủ đô Bangkok, trước cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng với tương lai ổn định của đất nước này. Đây là cuộc bỏ phiếu toàn quốc đầu tiên, kể từ sau các cuộc biểu tình bạo lực hồi năm ngoái khiến hơn 90 người thiệt mạng tại Bangkok. |
Khoảng 47 triệu cử tri Thái Lan sẽ tham gia cuộc bầu cử hôm nay, để lựa chọn ra 500 nghị sĩ hạ viện nhiệm kỳ mới, tăng 20 ghế so với cuộc bầu cử gần nhất vào năm 2007. |
Phan Lê (Ảnh: AFP)