Máy bay không người lái Predator của Mỹ. Ảnh minh họa: ScapeTV |
Theo AFP, các hợp đồng được ký trong Hội thảo và Hội chợ Quốc phòng Quốc tế (IDEX) đang diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi của UAE.
"Tổng giá trị của các hợp đồng hôm nay lên tới 5,2 tỷ dirham (1,42 tỷ USD)", thiếu tướng Obaid al-Ketbi, người chủ trì sự kiện hai năm một lần, cho biết.
Nói với các phóng viên trong ngày thứ hai của triển lãm quốc phòng lớn nhất Trung Đông, ông Ketabi cho hay các thỏa thuận bao gồm một hợp đồng 722 triệu dirham (196 triệu USD) ký với công ty General Atomics của Mỹ về việc mua các máy bay không người lái Predator, với hệ thống hỗ trợ hậu cần tích hợp hoàn chỉnh. Những chiếc Predator vẫn được mệnh danh là "Sát thủ trên không".
Quân đội UAE cũng ký một thỏa thuận có trị giá 1,4 tỷ dirham (381,5 triệu USD) với công ty Oshkosh của Mỹ để mua các xe quân sự có thể hoạt động trên mọi địa hình. Một thỏa thuận khác là về việc mua các tên lửa có laser dẫn đường CIRIT của Thổ Nhĩ Kỳ với trị giá 720 triệu dirham (196 triệu USD).
Quốc gia giàu dầu mỏ UAE đầu tư khá mạnh tay vào quốc phòng, tương tự như phần lớn các quốc gia vùng Vịnh khác có mối lo ngại đối với Iran.
Hà Giang