Thượng nghị sĩ John McCain khẳng định ông là hậu duệ vua xứ Scotland thế kỷ thứ 14 Robert the Bruce (ảnh trên). Các nhà phả hệ học không mấy thuyết phục trước lời khẳng định này, tuy nhiên cụ ba đời của McCain - Đại úy John Young - là một sĩ quan quân đội dưới trướng tướng George Washington, người về sau thành tổng thống đầu tiên của Mỹ. |
Họ hàng xa của McCain là thiếu tướng Henry Pinckney McCain, tác giả của bản dự thảo Thế chiến I. |
Ông nội của McCain là Đô đốc John "Slew" McCain Sr, từng chỉ huy tàu trong Thế chiến II. |
Cha của thượng nghị sĩ Arizona là Đô đốc John McCain Jr. Trong chiến tranh Việt Nam ông là tổng tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ từ năm 1968 đến 1972. Ông này bật đèn xanh cho chiến dịch không kích vào thủ đô Hà Nội, dù biết rằng con trai đang bị bắt làm tù binh tại đó. |
Thượng nghị sĩ lúc nhỏ chơi cùng chị gái Sandy trên ghế sofa trong bức ảnh chụp năm 1938. |
McCain, trái, chụp cùng mẹ Roberrta, em trai Joe và cha John Jr. năm 1951. |
Theo gương ông nội và cha, McCain vào học Viện Hải quân Annapolis năm 1954. Bốn năm sau, ông tốt nghiệp với quân hàm thiếu úy và bắt đầu huấn luyện thành phi công của hải quân tại căn cứ Florida. |
McCain gặp người vợ đầu tiên Carol Shepp, một người mẫu áo tắm đã ly dị, trong khi ông đóng quân ở Florida. Họ kết hôn năm 1965 và ông nhận nuôi hai con của bà. Họ có chung một cô con gái tên là Sidney. |
Vợ chồng McCain - Carol chụp ảnh với con gái chung Sidney và hai con riêng của vợ là Doug và Andy, đầu thập niên 70. McCain và Carol ly dị năm 1980. |
McCain gặp người vợ hiện tại Cindy Hensley - con gái của nhà phân phối bia ở bang Arizona - năm 1979 trong khi vẫn là chồng của Carol. Họ cưới nhau 5 tuần sau khi McCain ly dị Carol. |
McCain có 4 người con với bà vợ thứ hai. Họ nhận nuôi một cô con gái người Bangladesh, đặt tên là Bridget. |
Hải Ninh (theo Time)