Một tàu chở dầu đang bơm nhiên liệu cho tuần dương hạm USS Princeton trong RIMPAC 2012. Ảnh: Navytimes |
"Chúng tôi rất vui mới vì sự tham gia của họ, để mối quan hệ quan hệ quân sự với Trung Quốc ngày càng thắt chặt, kết nối và cho phép thúc đẩy các quan hệ chính trị và kinh tế", Japan Times dẫn lời thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết trong một bài phát biểu tại Jakarta.
Tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) là cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất trên thế giới và diễn ra hai năm một lần. Trước đây, Trung Quốc chưa bao giờ được mời tham gia RIMPAC mà chỉ từng góp mặt ở vị trí quan sát viên hồi những năm 1990.
Đến tháng 9 năm ngoái, trong chuyến thăm Bắc Kinh, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc đó là Leon Panetta đã mời Trung Quốc góp mặt vào RIMPAC. Mỹ hy vọng sự tham gia của Bắc Kinh trong sẽ giúp xây dựng sự tin cậy giữa quân đội hai nước vào thời điểm cả hai cùng tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
RIMPAC lần đầu được tổ chức năm 1971 để tạo tình đoàn kết giữa hải quân các nước phương tây gồm Australia, Canada và Mỹ, sau đó mở rộng dần.
Trong RIMPAC 2012, hơn 20 quốc gia đã gửi 46 tàu, khoảng 200 máy bay và 25.000 binh sĩ tham gia diễn tập. Cuộc tập trận bao gồm nhiều chương trình huấn luyện chiến thuật như chống ngầm, tàu đối tàu, biển đối không và các vụ thử tên lửa.
Anh Ngọc