Quân đội Trung Quốc có 850.000 người, trong đó hải quân có 235.000 và không quân 398.000, BBC dẫn Sách Trắng cho hay. Tổng ngân sách cho quốc phòng Trung Quốc năm vừa qua là hơn 100 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm trước đó.
Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang trên đường hiện đại hóa nhanh chóng. Sau nhiều năm tăng chi tiêu với mức hai con số liên tục, PLA hiện có hàng loạt tàu ngầm, khu trục và tàu sân bay. Nước này cũng đang chế tạo thêm tàu sân bay và các chiến đấu cơ. Năm 2010, PLA cho thử nghiệm công nghệ tên lửa đánh chặn trên không.
Tàu và trực thăng Trung Quốc trong một cuộc tập trận. Ảnh: Xinhua. |
Theo Sách Trắng, đội quân trên bộ của Trung Quốc gồm 18 sư đoàn thuộc quyền của 7 bộ chỉ huy quân khu là Bắc Kinh, Nam Kinh, Thành Đô, Quảng Châu, Thẩm Dương, Lan Châu và Tế Nam.
Không quân Trung Quốc có 398.000 người, và tại mỗi quân khu nói trên có một bộ chỉ huy.
Hải quân Trung Quốc có ba bộ chỉ huy hạm đội là Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải.
Ngoài ra, đội quân của Trung Quốc còn gồm lực lượng pháo binh số 2, trong đó có các đơn vị tên lửa thông thường và hạt nhân. Lực lượng này đóng vai trò quan trọng là "răn đe chiến lược" và "chịu trách nhiệm hàng đầu về việc ngăn chặn các quốc gia khác sử dụng vũ khí hạt nhân để chống Trung Quốc; thực hiện nhiệm vụ chống tấn công bằng hạt nhân và nhiệm vụ tấn công chính xác bằng tên lửa thông thường", tài liệu quan trọng bậc nhất về quân sự mà Trung Quốc công khai hôm qua có đoạn.
Sách Trắng quốc phòng Trung Quốc nói nước này đang đối mặt với "nhiều đe dọa phức tạp về an ninh", và hàm ý rằng tình hình căng thẳng an ninh hiện nay ở khu vực là do Mỹ. Sách Trắng cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sức mạnh hải quân trong bối cảnh Trug Quốc có tranh chấp chủ quyền biển đảo với các láng giềng.
Ánh Dương