Cảnh sát thuộc Đội Chiến thuật và Vũ khí Đặc biệt (SWAT) Trung Quốc trong một cuộc diễn tập chống khủng bố ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, tháng 6/2014. Ảnh: Reuters. |
Theo Reuters, dù luật mới cho phép quân đội Trung Quốc tham gia vào hoạt động chống khủng bố ở nước ngoài nhưng các chuyên gia cho hay Bắc Kinh sẽ đối mặt với nhiều vấn đề thực tế và ngoại giao.
Ông An Weixing, chủ nhiệm ban chống khủng bố, Bộ Công an Trung Quốc, cho rằng nước này đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ các phiến quân và phần tử ly khai, đặc biệt là ở vùng bất ổn Tân Cương phía tây, nơi đã có hàng trăm người thiệt mạng vì bạo lực trong những năm qua
"Khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại và chính phủ Trung Quốc phản đối mọi hình thức khủng bố", ông An nói.
Luật cũng yêu cầu các công ty công nghệ bàn giao những thông tin nhạy cảm như mã khóa cho chính phủ. Phương Tây bày tỏ lo ngại điều này có thể vi phạm các quy định về không gian mạng. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nêu quan ngại về bộ luật với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Phát biểu sau khi quốc hội Trung Quốc thông qua luật, ông Li Shouwei, phó chủ nhiệm bộ phận luật hình sự, thuộc Ủy ban các vấn đề lập pháp của quốc hội, cho hay Bắc Kinh chỉ đơn giản đang làm điều mà những nước phương Tây khác đã làm khi yêu cầu các công ty công nghệ hỗ trợ chống khủng bố.
Li cũng khẳng định luật sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các công ty.
Anh Ngọc