Các binh sĩ Triều Tiên đi tuần. Ảnh: AP. |
Tờ báo nhà nước Minju Joson của Triều Tiên viết trong một bài xã luận hôm nay rằng nước này sẽ đáp trả bất kỳ hành động tấn công phủ đầu nào bằng đòn giáng trả với vũ khí tối tân. Báo cho biết vũ khí hạt nhân sẽ là công cụ mạnh mẽ bảo vệ hòa bình trong khu vực và đáp trả không thương tiếc những kẻ xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên.
Cùng ngày, tờ Rodong Sinmun của đảng Cộng sản Triều Tiên cũng đưa ra cảnh báo tương tự trong phần xã luận, chỉ 15 ngày sau khi họ thử hạt nhân thành công lần thứ hai.
Những nỗ lực quốc tế nhằm giải giáp chương trình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã đóng băng hồi tháng 12/2008 vào hoàn toàn sụp đổ hồi đầu tháng 4 khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng vệ tinh, trong khi các nước cho rằng họ phóng tên lửa tầm xa.
Sau khi Hội đồng Bảo an chỉ trích hành động đó, Triều Tiên tuyên bố rút khỏi các cuộc đàm phán đa phương và tái khởi động chương trình nguyên tử nhằm sản xuất plutonium dùng để chế tạo vũ khí.
Căng thẳng trên báo đảo Triều Tiên vụt lên cao sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân hôm 25/5 và phóng thử hàng loạt tên lửa tầm ngắn bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Quân đội Hàn Quốc và lực lượng Mỹ tại nước này đang được đặt trong tình trạng báo động mức cao nhất nhằm phòng mối đe dọa quân sự từ phía Triều Tiên.
Trên danh nghĩa, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh, đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên ký kết sau cuộc chiến 1950-1953.
Căng thẳng về chính trị đã dẫn đến hệ quả kinh tế. Một công ty lông thú Hàn Quốc tuyên bố rút khỏi khu công nghiệp Kaesong ở đất Triều Tiên. Khu công nghiệp này từng được xem như là biểu tượng cho những bước đi đầu tiên tiến đến thống nhất hòa bình hai miền trên bán đảo.
Trong một diễn biến khác cũng làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, hôm qua Triều Tiên tuyên án 12 năm cải tạo lao động đối với hai phóng viên Mỹ gốc Hàn và gốc Hoa, do kết tội các cô này xâm nhập trái phép và có hành động gây phương hại tới Triều Tiên.
Ngọc Sơn (theo AAP, AP)