![]() |
Binh sĩ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung với Mỹ hồi tháng 3. Ảnh: AFP. |
Xã luận của tờ Rodon Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng cầm quyền Triều Tiên, cho rằng bán đảo này đang trên bờ vực chiến tranh "bởi kế hoạch gây chiến mới của Mỹ".
"Chúng tôi buộc phải tăng cường khả năng phòng thủ hạt nhân bởi những lực lượng thù địch đã lên kế hoạch chiếm đóng Bắc Triều Tiên bằng vũ lực", tờ báo này nói thêm.
Trước đó, Bình Nhưỡng đe dọa thử hạt nhân và tên lửa nếu Liên Hợp Quốc không xin lỗi vì đã chỉ trích vụ phóng vệ tinh của họ hôm 5/4. Triều Tiên nói rằng họ phóng vệ tinh thông tin vào quỹ đạo nhưng Mỹ, Nhật và Hàn Quốc cho rằng đó chỉ là màn che mắt cho vụ thử tên lửa tầm xa.
Hội đồng Bảo an đã ra tuyên bố lên án việc Triều Tiên phóng vệ tinh và yêu cầu thắt chặt việc thực thi các lệnh trừng phạt đang áp dụng đối với nước này. Động thái đó đã khiến Bình Nhưỡng tức giận và tuyên bố rút khỏi đàm phán đa phương về chương trình hạt nhân đồng thời tái khởi động lò phản ứng ở Yongbyon.
Bình Nhưỡng từng tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân đầu tiên năm 2006 và được cho là đã có đủ plutonium để chế tạo từ 6 đến 8 quả bom nguyên tử. Ngoài ra họ còn có thể phân tách đủ nguyên liệu từ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng để sản xuất thêm một quả bom nữa.
Nước này bắt đầu tiến hành phá dỡ cơ sở hạt nhân chính ở Yongbyon hơn một năm trước, theo thỏa thuận giải trừ hạt nhân đổi lấy viện trợ đạt được trong đàm phán 6 bên.
Ngọc Sơn (theo AFP)