Hai quan chức Nga bị Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ đều được xem là thân tín với Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Theo ABC News, hai quan chức trên là ông Nikolai Aulov, phó giám đốc cơ quan kiểm soát ma túy liên bang, và ông Vladislav Reznik, một nghị sĩ hạ viện thuộc đảng cầm quyền, phó chủ nhiệm ủy ban thị trường tài chính.
Cả hai người bị thẩm phán tòa án quốc gia Tây Ban Nha Jose de la Mata Amaya ra lệnh bắt giữ và đều được xem là các quan chức thân tín với Tổng thống Vladimir Putin.
Họ nằm trong số 15 nghi phạm của một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm nay về các hoạt động mafia Nga tại Tây Ban Nha, theo tài liệu của tòa án. Tòa không rõ hiện hai người đang ở đâu.
Thực tế lệnh bắt giữ được thẩm phán đưa ra từ hồi tháng một nhưng thông tin này chỉ được biết tới khi tờ El Mundo của Tây Ban Nha hôm 3/5 đăng tải một câu chuyện dựa trên các tài liệu liên quan.
Cơ quan kiểm soát ma túy Nga cho hay quyết định bắt ông Aulov của Tây Ban Nha là "thiếu chuyên nghiệp về mặt pháp lý, một hành động chính trị và có thể nhằm trả đũa mafia buôn bán ma túy".
Luật sư của ông Reznik cũng cho rằng vụ việc mang động cơ chính trị.
Có 3 nghi phạm không được thẩm phán Tây Ban Nha cho phép bảo lãnh tại ngoại nếu bị bắt. Những người còn lại, trong đó có Aulov và Reznik, được yêu cầu đưa đến Tây Ban Nha để thẩm vấn và tòa án sẽ quyết định xem liệu có nên giam giữ họ trong khi chờ xét xử hay không.
Tuy nhiên, nếu họ là người Nga thì khả năng này không thể xảy ra do hiến pháp Nga cấm dẫn độ công dân sang các nước khác.
Xem thêm: Bạn thân Putin lý giải về 2 tỷ USD trong Hồ sơ Panama
Anh Ngọc