"Chúng tôi trước đó từng nhất trí với Trung Quốc về việc sử dụng Bộ quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES) nếu chúng tôi gặp nhau trên biển", Đô đốc Michelle Howard, Phó tư lệnh tác chiến của hải quân Mỹ, hôm qua nói tại Singapore.
Vì vậy, bà Howard cho hay khi Fort Worth bất ngờ gặp một trong những tàu của phía ký kết, mọi việc diễn một cách chuyên nghiệp giống những lần trước, kể từ khi thoả thuận đó được thiết lập.
Tàu tác chiến ven biển USS Fort Worth gặp một tàu quân sự Trung Quốc gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hoạt động trong tháng này của Fort Worth đánh dấu lần đầu tiên một tàu thuộc loại tác chiến ven biển (LCS) của Mỹ tuần tra tại vùng biển quanh quần đảo này.
Tuy nhiên, bà Howard từ chối nói liệu tàu Mỹ đã đi vào trong phạm vi 12 hải lý của các đảo thuộc Trường Sa hay chưa, cũng như không tiết lộ thêm thông tin về vụ việc.
Các tư lệnh hải quân thông qua việc sử dụng CUES tại Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương ở Trung Quốc hồi tháng 4/2014. Cơ chế được lập ra nhằm tránh đụng độ giữa các tàu hoặc máy bay có thể gây leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn. Tuy nhiên, nó có thể đang chịu thử thách khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đề xuất mở rộng tuần tra biển, trong đó có khu vực trong phạm vi 12 hải lý quanh các bãi đá Trung Quốc đang xây dựng.
Tàu USS Fort Worth tuần tra thường kỳ tại vùng biển quốc tế ở Biển Đông hôm 12/5. Ảnh: USNavy |
Trọng Giáp (Theo Bloomberg)