USS Vandegrift trên vùng biển Vũng Tàu. |
Tham dự lễ đón có đại biểu Đại diện UBND TP HCM, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự TP. Về phía Mỹ có Đại sứ Raymond Burghardt, Tổng lãnh sự và tuỳ viên quân sự.
Khu trục hạm USS Vandegrift được lấy theo tên của tướng A.Vandegrift, do hãng đóng tàu Todd Pacific, Seattle thiết kế. Tàu được đóng vào tháng 10/1981 và hạ thuỷ vào tháng 10/1982, bắt đầu nhận nhiệm vụ vào ngày 24/11/1984, thực hiện cuộc hải hành đầu tiên vào 5/1/1987. Trong suốt chuyến đi vòng quanh thế giới, nó đã đi qua 3 đại dương, 7 biển, và cập cảng 4 châu lục. Nhiệm vụ chính là hậu cần, bảo vệ, hộ tống các lực lượng quân sự. Tàu đã cập cảng ở nhiều nơi như Australia, Hong Kong, Thái Lan, Singapore, Bahrain, Philippines, Pháp... |
Chiều nay, đại diện tàu Vandegrift sẽ tới trụ sở Quân khu 7, và đặt hoa ở tượng đài Bác Hồ. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM, sẽ chủ trì buổi tiếp đoàn.
Trong hai ngày 20 và 21/11, đoàn thủy thủ và sĩ quan tàu Vandegrift sẽ tham quan một số điểm du lịch, địa đạo Củ Chi, thăm trường trẻ mồ côi, trồng cây xanh và thi đấu bóng chuyền với Trường trung cấp kỹ thuật Hải quân.
Đây là lần đầu tiên sau gần 30 năm, một tàu chiến Mỹ cập cảng Việt Nam. Cùng với chuyến thăm của đại tướng Phạm Văn Trà tới Mỹ hồi đầu tháng, sự kiện tàu USS Vandegrift đánhh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ quốc phòng hai nước.
Thông tin về USS Vandegrift:
USS Vandegrift là tàu khu trục loại nhỏ lớp Oliver Hazard Perry có tên lửa dẫn đường.
Số thủy thủ: 15 sĩ quan và 186 quân nhân
Tốc độ tối đa: 30 hải lý/h
Dài: 138 m
Độ mớn nước: 14,32 m
Độ giãn nước: 4.100 tấn
Máy bay: 2 trực thăng SH-60 Sea Hawk
Vũ khí trang bị trên tàu: Bệ phóng tên lửa dẫn đường Mk13; tên lửa chống hạm Harpoon; tên lửa phòng không Standard; súng bắn nhanh Mk75 76 mm; hệ thống vũ khí cận chiến Mk15
Cảng đỗ: Yokosuka, Nhật Bản
Bùi Đương - Bá Thùy