Phụ nữ Ấn Độ lo ngại về những vụ tấn công cưỡng hiếp liên tục xảy ra. Ảnh: Telegraph. |
Phần lớn người nộp đơn là những phụ nữ lo sợ về khả năng bị tấn công trong tình trạng hỗn loạn hiện nay. Cảnh sát tại đơn vị cấp phép sử dụng súng của thành phố New Delhi cho biết, số lượng đơn xin cấp phép sử dụng súng từ phụ nữ đã tăng gấp đôi sau cuộc tấn công và hiếp dâm tập thể một nữ sinh 23 tuổi. Nạn nhân bị chấn thương vùng ruột, tổn thương não, nhồi máu cơ tim và qua đời tại một bệnh viện ở Singapore chỉ sau 2 tuần kể từ khi xảy ra sự việc.
Những đau đớn mà nữ sinh 23 tuổi này phải chịu đựng đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ tại Ấn Độ. Người dân tại đây biểu tình và yêu cầu chính phủ lập tức hành động để ngăn chặn những vụ hiếp dâm phụ nữ đang ngày càng tăng tại nước này.
Một viên chức tại Đơn vị cấp phép sử dụng súng của thành phố Delhi cho biết, trong năm 2102, có 44 đơn xin cấp phép sử dụng súng. Tuy nhiên, chỉ trong ba tháng qua, tại đây đã nhận được thêm 21 đơn và ông dự đoán số lượng đơn sẽ tăng gấp đôi trong năm nay. "Những phụ nữ nộp đơn không nêu ra lý do cụ thể của việc được cấp phép sử dụng súng, tuy nhiên một điều chắc chắn rằng lượng người nộp đơn đã tăng đột ngột kể từ khi xảy ra vụ hiếp dâm tập thể vào tháng 12 năm ngoái", Telegraph dẫn lời viên chức trên cho hay.
Số lượng đơn xin cấp phép sử dụng súng tăng đột ngột buộc chính phủ Ấn Độ phải có những hành động cứng rắn hơn đối với tình trạng bạo lực tình dục tại đây.
Lo ngại về những cuộc tấn công hãm hiếp phụ nữ tại Ấn Độ tăng lên kể từ cuối năm ngoái và lan rộng ra toàn cầu. Theo báo cáo từ các công ty du lịch, lượng du khách nữ tới thăm Ấn Độ đã giảm tới 35%. Nhiều người trong số đó đã hủy bỏ những kỳ nghỉ tại đây vì lo ngại tình trạng bạo lực tình dục, đặc biệt là sau khi một nữ du khách Thụy Sỹ bị tấn công lúc cùng chồng cắm trại tại Madhya Pradesh và một phụ nữ Anh phải nhảy xuống từ tầng 2 khách sạn để thoát khỏi những kẻ hiếp dâm.
Những tuyên truyền viên về sự an toàn của phụ nữ chia sẻ rằng việc phụ nữ Ấn Độ quyết định tự bảo vệ mình là điều dễ hiểu, vì cảnh sát nước này đã không thể ngăn chặn những vụ hiếp dâm liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ lo ngại việc phụ nữ sử dụng súng sẽ mang lại những hậu quả khó lường.
Thu Hằng