Tàu tuần duyên Trung Quốc ngăn cản tàu Philippines trên Biển Đông hôm 29/3. Ảnh: AP |
"Chúng tôi hy vọng có thể triển khai một du thuyền đi quanh 6 hòn đảo", Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP), tướng Gregorio Pio Catapang phát biểu hôm 14/8, trong chuyến thăm Bộ Chỉ huy Miền Tây tại Palawan. Tuy nhiên ông không nói rõ tên các đảo.
Theo ông Catapang, tour du lịch có thể là một dự án hợp tác công tư. "Chúng tôi hy vọng có thể triển khai dịch vụ du lịch vì nhiều nước khác cũng đang làm vậy. Họ tổ chức tour du lịch quanh các đảo mà họ chiếm đóng", ông nói thêm.
Phát biểu này có thể nhằm ám chỉ dịch vụ tham quan du lịch của Trung Quốc quanh một số khu vực nước này kiểm soát trái phép tại quần đảo Hoàng Sa, bắt đầu vào tháng 4 năm ngoái. Việt Nam đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ động thái của Trung Quốc là vi phạm chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Khi được hỏi về cách ông chỉ đạo Bộ Chỉ huy Miền Tây đối phó với sự tăng cường sức mạnh của Trung Quốc trong khu vực, ông Catapang đã trả lời phần nào: "Tôi muốn đề ra thử thách cho họ, phải đưa Palawan trở thành tỉnh thịnh vượng nhất để giới thiệu nơi này đến với mọi người. Palawan có rất nhiều tiềm năng, đặc biệt là về du lịch, ngư nghiệp, và khai thác dầu mỏ, khí đốt".
Tại Bãi Cỏ Mây, một trong các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Philippines vẫn duy trì một tiểu đội thủy quân lục chiến trên một con tàu hải quân cũ kỹ. Trung Quốc đã nhiều lần phong tỏa Bãi Cỏ Mây để chặn đường tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm cho những người này, khiến nơi đây trở thành một trong các điểm nóng trên Biển Đông.
Vũ Thảo