Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua có một đoàn quan chức Triều Tiên tới Hàn Quốc, và là lần thứ hai sang dự các lễ tang ở miền nam. Trong trang phục toàn màu đen, họ đặt vòng hoa mang tên người gửi là Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il tại án thờ cố tổng thống Kim tại tòa nhà quốc hội ở Seoul. Trưởng đoàn Kim Ki Nam đốt hương, rồi cả 6 thành viên cúi đầu mặc niệm trước tấm chân dung của Kim Dae-jung trước khi chia buồn với gia quyến. Chuyến viếng vị tổng thống từng dành nhiều tâm sức để xây dựng mối quan hệ liên Triều này khiến nhiều người hy vọng sẽ có sự giảm bớt tình trạng căng thẳng hiện nay trên bán đảo. Về mặt lý thuyết hai nước Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến 1950-53 chỉ dừng bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ chưa có hiệp định hòa bình. Cố tổng thống Kim được kính trọng ở cả hai miền nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của ông nhằm phá tan mối nghi ngờ lẫn nhau thời hậu chiến. Chính sách "Ánh dương" do ông khởi xướng đã đưa những chuyến hàng viện trợ từ nam lên bắc, và đỉnh cao của mối quan hệ liên Triều là cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo năm 2000. Hiện chưa rõ liệu phái đoàn Triều Tiên - trong đó có cả người phụ trách ngành tình báo Kim Yang Gon, có tổ chức hội đàm với giới chức Hàn Quốc trước khi trở về Bình Nhưỡng hay không. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay hiện chưa có lịch trình làm việc nào của đoàn Triều Tiên ở Seoul. Chuyến viếng tang cố tổng thống Kim được giới quan sát nhìn nhận là một cử chỉ hòa giải từ Bình Nhưỡng, sau nhiều tháng căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên. Những tín hiệu tan băng đầu tiên xuất hiện kể từ khi cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton tới Bình Nhưỡng và đàm phán về việc trả tự do cho hai phóng viên Mỹ, bị bắt vì tội xâm nhập trái phép vào Triều Tiên. Sau đó, Bình Nhưỡng cũng thả một công nhân Hàn Quốc, bị giữ trước đó với tội danh chống nhà nước Triều Tiên. Triều Tiên còn tuyên bố sẽ mở cửa trở lại biên giới và tái lập đàm phán về một số dự án kinh tế với Hàn Quốc. Mới đây, đặc sứ Triều Tiên đã có cuộc gặp thống đốc bang New Mexico của Mỹ Bill Richardson, khẳng định sẵn sàng đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân, nhưng không muốn trở lại bàn hội đàm 6 bên. Mai Trang (theo AP) |