Cảnh sát tối qua điều tra hiện trường vụ nổ bom tại phố Ramkhamhaeng, Bangkok. Ảnh: BangkokPost |
Đại tá Narongrit Promsawat, Cảnh sát trưởng thuộc đồn cảnh sát Hua Mark cho biết cảnh sát đang điều tra hiện trường tại phố Ramkhamhaeng. Ông bác bỏ một bài báo tối qua cho hay cảnh sát đã bắt một người đàn ông châu Á không phải người Thái vì liên quan đến vụ nổ bị nghi là đánh bom, theo Bangkok Post.
Cảnh sát trưởng thành phố, ông Kamronwit Thoopkrachang hôm nay cho biết một thiết bị nổ tự chế (IED) đã gây ra vụ nổ và nó "không nhằm làm chết người". Trung tướng Kamronwit tin rằng kẻ đánh bom đã không muốn gây thương vong. Tuy nhiên, thiết bị này chứa đinh và bột gây cháy, nằm trong một túi ni lông và được giấu trong một chồng rác trước khi phát nổ.
Ông Kamronwit ra lệnh cho các cảnh sát kiểm tra những mâu thuẫn có thể có giữa người dân quanh nơi vụ nổ bom, và xem xét camera an ninh trong khu vực để tìm nghi phạm.
Vụ nổ tối qua xảy ra ở đầu phố Ramkhamhaeng, phá hủy hai cửa hàng và 12 quầy hàng vỉa hè bên phố Ramkhamhaeng đông đúc. Những người đi bộ và bán hàng đã hoảng sợ, chạy khỏi hiện trường khi tiếng nổ lớn phát ra. Trong số 7 người bị thương có 5 phụ nữ và hai người đàn ông, tuổi từ 16 đến 47. Ba người bị thương nhẹ đã được xuất viện về nhà.
Một người bán quần áo cách trung tâm vụ nổ khoảng 10 m cho biết ông nghe thấy tiếng nổ lớn, và khi chạy đến hiện trường, ông nhìn thấy vài người bị thương, hầu hết bị chảy máu ở mặt. Vụ nổ diễn ra trong thùng rác nằm giữa một thẩm mỹ viện và ngân hàng Bangkok, ông nói.
Một số báo nghi ngờ vụ nổ có thể liên quan đến bạo lực ở miền nam Thái Lan. Tuy nhiên, những quả bom chứa đinh kích hoạt bằng điện thoại di động phổ biến trên toàn thế giới.
Quả bom tối qua gần giống với 6 quả bom phát nổ ở Bangkok trong vụ đánh bom đêm giao thừa năm 2006. Hiện vẫn chưa có có người nào bị chịu trách nhiệm đối với vụ khủng bố đêm đó.
Rác văng khắp nơi trên phố Ramkhamhaeng sau vụ nổ bom. Ảnh: BangkokPost |
Trọng Giáp