Quân đội Nga trong một cuộc tập trận trên biển. Ảnh: RIA Novosti |
"Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ thực chất mang tính nhân đạo", Nikkei dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật cho biết, đồng thời nhấn mạnh cam kết nối lại liên lạc với các lực lượng vũ trang Nga, sau khi chương trình bị tạm dừng do cuộc khủng hoảng Ukraine.
Theo nguồn tin, lực lượng tự vệ biển Nhật có ý định hội ý với Nga để "khẳng định cam kết phát triển mối quan hệ song phương trong lĩnh vực quốc phòng".
Hai nước thường xuyên tiến hành tập trận chung kể từ năm 1998. Một cuộc diễn tập tương tự cuộc tập trận dự kiến đã được thực hiện vào tháng 9/2012, khi một đội tàu Nhật đến Vladivostok, căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Nga. Vào tháng 12/2013, hai bên tổ chức tập trận tại thành phố Maizuru, bên bờ biển Nhật Bản.
Quan hệ đối tác giữa các lực lượng vũ trang của Nga và Nhật Bản gián đoạn sau khi Tokyo tham gia áp đặt lệnh trừng phạt Nga do cuộc khủng hoảng Ukraine.
Vũ Thảo