Ziad Najdawi, một trong những luật sư bảo vệ Saddam có mặt trong phiên toà ngày hôm nay. (AFP) |
Chánh án Rauf Rasheed Abdel Rahman cho biết các nhân chứng sẽ chứng thực trước toà trong phiên xét xử hôm nay và quá trình nghe lời khai của họ có thể kéo dài sang phiên xét xử sau.
Chỉ có 3 cựu quan chức của đảng Baath có mặt trong phòng xử án. Họ bị cáo buộc giúp đỡ chính quyền của Saddam tìm kiếm tên của 148 người Shiite tại làng Dujail để rồi sau đó họ bị hành quyết.
Quá trình xét xử được nối lại vào thứ hai sau 3 tuần tạm nghỉ. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình xét xử nhà cựu lãnh đạo Iraq. Saddam và các đồng bị can có thể lĩnh án tử hình nếu toà chứng minh được rằng chính họ đã ra lệnh thảm sát 148 người Shiite năm 1982 sau một âm mưu ám sát bất thành nhằm vào cựu tổng thống.
Rahman đã đọc chi tiết bản cáo trạng dành cho 8 bị can trong phiên xét xử hôm qua và cho phép Saddam biện hộ. Tuy nhiên, cựu tổng thống Iraq từ chối làm điều này.
"Tôi không thể nói có hay không đối với những lời lẽ đó", Saddam tuyên bố, sau đó bình luận rằng cáo trạng quá dài.
Đoàn luật sư bảo vệ Saddam không phản biện đối với từng tội danh cụ thể trong bản cáo trạng. Thay vào đó, họ sử dụng chiến thuật tấn công vào tính hợp pháp của phiên toà và các thủ tục xét xử.
Ziad Najdawi, một luật sư bảo vệ các bị can, khẳng định rằng những việc làm của Saddam và các quan chức dưới quyền không thể được coi là tội ác chống lại loài người vì họ tiến hành những việc đó trong khuôn khổ luật pháp của chế độ cũ.
Barzan al-Tikriti, người em cùng cha khác mẹ với Saddam và từng đánh đầu lực lượng cảnh sát bí mật, bị cáo buộc tham gia vào việc bắt và thẩm vấn gần 399 dân làng Dujail trong khi cựu phó tổng thống Taha Yassin Ramadan bị buộc tội phá huỷ vườn cây của những người bị bắt.
Quá trình xét xử cựu tổng thống Iraq và các quan chức chế độ cũ bắt đầu từ ngày 19/10 năm ngoái và một quan chức Mỹ liên quan tới việc xét xử cho biết toà có thể ra phán quyết vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 tới.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng phiên toà đang được tiến hành trong những điều kiện thấp hơn tiêu chuẩn quốc tế.
Sau phiên toà xét xử vụ thảm sát tại làng Dujail, Saddam và 6 bị can khác sẽ tiếp tục đối mặt với tội danh diệt chủng trong chiến dịch Anfal nhằm vào người Kurd năm 1988 khiến khoảng 100.000 thiệt mạng.
Việt Linh (theo AFP)