Ngoại trưởng Nhật Seiji Maehara nhìn nhóm đảo Kuril qua cửa sổ máy bay trong chuyến thị sát hôm 4/12. Ảnh: Kyodo News. |
Cuộc gặp kín giữa Ngoại trưởng Nhật Seiji Maehara và người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov đã được công bố từ cuối năm ngoái.
Trước đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev gọi nhóm đảo Kuril là "vùng lãnh thổ chiến lược" của Nga và sẽ sớm trở thành nơi đặt vũ khí hiện đại nhất của nước này.
Ngoại trưởng Nhật Maehara cho rằng tuyên bố đó là không thích hợp. "Cho dù bao nhiêu quan chức cấp cao của Nga đến đó đi nữa và họ tăng hay giảm sự hiện diện về quân sự ở đó thì giá trị pháp lý của tuyên bố đó cũng không đổi", ông nói.
Tranh cãi về chủ quyền nhóm đảo được gọi là Kuril trong tiếng Nga và Vùng lãnh thổ phía bắc trong tiếng Nhật vẫn là vấn đề gây chia rẽ giữa hai nước và khiến họ không thể ký hiệp ước hòa bình từ Thế chiến II.
Căng thẳng lên cao sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm đảo Kuril tháng trước, sau chuyến thăm tương tự của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Người đứng đầu điện Kremlin thề sẽ củng cố sự hiện diện tại quần đảo ở Thái Bình Dương này.
Quân đội Liên Xô chiếm giữ các đảo này năm 1945 từ tay người Nhật và hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nga.
Ngọc Sơn