Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Telegraph. |
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố hệ thống phòng thủ của Mỹ là trở ngại chính trong việc đạt được thỏa thuận mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giữa hai nước năm 1991 (START) đã hết hạn hôm 5/12 và đôi bên đang thươn thảo để ký văn bản mới.
Thông cáo của Mỹ cho rằng hệ thống phòng thủ và hiệp ước cắt giảm vũ khí là hai vấn đề tách biệt và do đó việc thảo luận hoàn toàn là độc lập.
"Mỹ và Nga từ lâu đã nhất trí là giữa hệ thống tên lửa tấn công và phòng thủ đúng là có liên hệ với nhau, nhưng chúng tôi tin rằng thỏa thuận thay thế START không phải là phương tiện thích hợp để đề cập đến vấn đề này", BBC dẫn thông cáo.
Thủ tướng Nga Putin trước đó tuyên bố lá chắn tên lửa của Mỹ đã phá vỡ cân bằng quyền lực, buộc Nga phải phát triển vũ khí tấn côngthế hệ mới.
Nga và Mỹ hiện vẫn đang đàm phán ở Geneva về chi tiết bản thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân. Tuần trước, Ngoại trưởng Nga cho biết hai nước đang tiến rất gần thỏa thuận này và có thể ký trong năm sau.
Các nhà phân tích cho rằng có lẽ Nga muốn có một câu trong hiệp định mới nhằm hạn chế quy mô của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
Hồi tháng 9, Tổng thống Obama đã tuyên bố từ bỏ kế hoạch lắp đặt các tên lửa đánh chặn và radar ở Trung Âu, giúp giảm bớt sự lo ngại của Nga. Tuy nhiên, các phần của lá chắn - gồm hệ thống đánh chặn bố trí trên các tàu biển và trên đất liên - vẫn khiến Nga quan ngại.
Hải Minh