Những chiếc thuyền của hải tặc đang áp sát tàu MV Faina. Ảnh: Reuters. |
Ông Lavrov hôm qua cho biết Matxcơva sẽ tham gia tích cực vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt nạn cướp biển đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc đưa ra nghị quyết để giải quyết vấn đề này.
Ngoại trưởng Nga thông báo Malaysia sẽ gửi tàu chiến tham gia vào nhóm chiến hạm vây xung quanh tàu chở xe tăng MV Faina của Ukraina, đang bị hải tặc Somali bắt giữ, nhằm ngăn chặn toán cướp biển chuyển số vũ khí ra khỏi tàu. Nga cũng đã điều chiến hạm Neutrashimy đến đây sau khi tàu MV Faina gặp nạn.
Hải tặc Somali cướp con tàu trên hôm 25/9, khi nó đang chở 33 chiếc xe tăng T-72 tới Kenya và một số lượng lớn đạn dược cùng phụ tùng thay thế của xe bọc thép. Chúng đòi 20 triệu USD tiền chuộc và cảnh báo sẽ giết con tin và trả đũa nếu bị tấn công. Hiện có khoảng 20 thành viên thuộc thủy thủ đoàn đang bị khống chế trên tàu.
Lợi dụng tình hình bất ổn trong khu vực, hải tặc Somali đã cướp khoảng 30 con tàu từ đầu năm nay. Chúng thường hoạt động tại Vịnh Aden nằm giữa Yemen và miền bắc Somali, nơi có khoảng 20.000 tàu qua lại mỗi năm.
EU vừa tuyên bố sẽ mở chiến dịch an ninh nhằm quét sạch cướp biển ra khỏi lãnh hải Somali. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin cho biết có ít nhất 8 quốc gia đồng ý tham gia hoạt động này.
Trước đó, chính quyền Somali đã bật đèn xanh và cho phép Nga tấn công cướp biển nước này trên cả khu vực lãnh hải và đất liền.
Ngọc Quỳnh (theo BBC)