
Một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm lục quân Mỹ. Ảnh: Reuteurs
"Nước Mỹ sẽ đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến mới tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường khi điều động bộ binh đến Syria", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev phát biểu tại cuộc họp với các đại diện của NATO và Arab Saudi tại Moscow ngày 28/10, theo RT.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter vừa tiết lộ Mỹ đang xem xét một chiến lược quân sự mới chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), trong đó có khả năng điều lực lượng đặc nhiệm đến chiến trường Syria để huấn luyện, hỗ trợ phe nổi dậy ôn hòa và chỉ thị mục tiêu cho các cuộc không kích.
Ông Kosachev kêu gọi tất cả các quốc gia tham gia vào liên minh chống IS do Nga đứng đầu, bởi đây là liên minh duy nhất được phép can thiệp quân sự hợp pháp tại Syria theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad.
"Mọi hành động can thiệp của Mỹ và liên quân tại Syria đều không tuân theo luật pháp quốc tế. Kế hoạch điều động bộ binh đến Syria của Mỹ sẽ là một sai lầm nghiêm trọng", ông Kosachev nhấn mạnh.
Khi được hỏi liệu Nga có đưa quân đến Syria theo đề nghị của chính quyền Assad hay không, ông Kosachev khẳng định quân đội Nga loại trừ mọi khả năng điều động bộ binh tham chiến. Đây là động thái nguy hiểm, sẽ đẩy Nga vào một cuộc chiến tốn kém và không hiệu quả.
Quan chức Nga cho biết thêm, thời gian tới Moscow sẽ nỗ lực xúc tiến các cuộc đối thoại nhằm tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria, nhưng tránh mọi hoạt động có khả năng gây hiểu nhầm là can thiệp nội bộ.
Nguyễn Hoàng