Khói bốc lên sau cuộc không kích của Mỹ ở Syria. Ảnh: Reuters |
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước những thiệt hại về người nằm ngoài dự kiến này", trung tướng James Terry, chỉ huy chiến dịch không kích của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, nói.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho hay cuộc không kích ngày 5 và 6/11/2014 vào một cơ sở sản xuất chất nổ, gần thành phố Harim, nhằm vào nhóm phiến quân Khorasan có quan hệ với al-Qaeda. Theo các quan chức Mỹ, không có dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của trẻ em trước khi cuộc tấn công diễn ra.
Đây là lần đầu tiên Washington thừa nhận việc gây ra thương vong cho dân thường kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria và Iraq nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm phiến quân khác.
Lầu Năm Góc cho biết đã đánh giá và cân nhắc kỹ lưỡng, trước khi kết luận rằng những tòa nhà nằm trong mục tiêu oanh tạc chỉ được sử dụng nhằm mục đích quân sự.
Tuy nhiên, hai người lớn "không tham chiến" cũng bị thương nhẹ trong cuộc không kích.
"Liên minh đang tiếp tục thực hiện tất cả các biện hợp thích hợp trong quá trình đánh phá các mục tiêu nhằm giảm thiểu rủi ro cho những người không tham chiến và tuân thủ các quy định của Luật Xung đột Vũ trang", ông Terry nói.
Nhóm Giám sát Nhân quyền Syria hôm 20/5 cho hay có 131 dân thường đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích của liên minh quốc tế kể từ tháng 9 năm ngoái, trong đó có 42 trẻ em.
Anh Ngọc