
Người biểu tình hò reo khi nghe lãnh đạo biểu tình Suthep phát biểu trên đường phố Bangkok hôm qua. Ảnh: Reuters
"Là đồng minh và là người bạn thân cận của người dân Thái Lan, chúng tôi chia buồn sâu sắc về những người thiệt mạng và bị thương trong sự việc làm chấn động đất nước của các bạn", AFP dẫn thông báo của ông Kerry viết.
"Tôi kêu gọi chính quyền Thái Lan nhanh chóng điều tra các cuộc tấn công và đưa những kẻ này ra chịu trách nhiệm trước công lý", ông nói và bổ sung thêm rằng "bạo lực không phải là biện pháp để giải quyết các khác biệt về chính trị".
Những người biểu tình đối lập Thái Lan vốn tìm cách gây sức ép để Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải ra đi, hôm qua tuyên bố sẽ rút phần lớn các điểm biểu tình ở trung tâm thủ đô, kết thúc phong trào "đóng cửa Bangkok" do họ tự tổ chức kéo dài trong suốt 4 tháng qua.
Quyết định này được đưa ra sau khi hàng loạt vụ nổ lựu đạn và súng nhắm vào người biểu tình tại nhiều nơi, phần lớn là vào ban đêm. Các vụ tấn công này làm 23 người chết, hàng trăm người bị thương trong những tuần trở lại đây trong đó 4 trẻ em thiệt mạng trong hai vụ nổ súng và nổ lựu đạn cuối tuần trước.
"Là một người cha, một người ông, các vụ tấn công khiến trẻ em thiệt mạng làm tôi cảm thấy kinh hoàng và cần phải có một tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả các bên để kiềm chế bạo lực, kiềm chế và tôn trọng các quy định của pháp luật", ngoại trưởng Mỹ cho hay.
Ông nhấn mạnh rằng Mỹ không chọn phe nào trong nền chính trị Thái Lan và người Thái sẽ tự giải quyết các khác biệt của mình.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ lo ngại về "những hành động làm suy yếu các giá trị và tiến trình dân chủ ở Thái Lan, cản trở sự thỏa hiệp và làm trầm trọng thêm các căng thẳng chính trị".
"Tất cả các bên cần cam kết đối thoại trên tinh thần tìm kiếm nền tảng chung để giải quyết sự khác biệt và tìm được con đường hòa bình, dân chủ phía trước", ông nói thêm.
Chính phủ của Thủ tướng Yingluck bị phe đối lập cáo buộc tham nhũng, trong khi bản thân bà bị tố là "con rối" của anh trai, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Những người biểu tình đòi Thủ tướng tạm quyền Yingluck từ chức và thay thế chính phủ đương nhiệm bằng một hội đồng nhân dân không thông qua bầu cử. Tuy nhiên, bà Yingluck từ chối rời vị trí bởi bà được bầu ra từ đa số và cho rằng yêu cầu trên là vi phạm hiến pháp và phi dân chủ.
Vũ Hà