Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận việc đàm phán rất khó khăn bởi những điều kiện mà Ba Lan đưa ra để đổi lấy việc nước này trở thành địa điểm triển khai 10 tên lửa của Mỹ. Các quan chức cao cấp trong chính phủ Ba Lan cũng cho hay họ rất lo ngại là sẽ không thuyết phục được Washington chi tiền cho việc hiện đại hóa quân đội Ba Lan. Theo họ, quốc hội Mỹ dường như ngày càng ngần ngại trong việc gắn việc triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu với việc nâng cấp lực lượng phòng không của đồng minh - ước tính tốn kém nhiều tỷ đôla. Tuần này, quốc hội Mỹ chấp nhận chi thêm tiền cho hệ thống phòng thủ tên lửa, nhưng chính phủ Ba Lan thất vọng bởi ngân khoản dành để nâng cấp lực lượng vũ trang của Warsaw chỉ có 20 triệu USD. "Tình hình hiện nay rất phức tạp và không rõ ràng", Eugeniusz Smolar, giám đốc Trung tâm nghiên cứu quan hệ quốc tế ở Warsaw, bình luận. "Warsaw không chắc chắn được rằng người Mỹ có đồng ý hiện đại hóa quân đội Ba Lan hay không". Trong khi đó, một phần khác của hệ thống lá chắn, bao gồm các radar Mỹ sẽ triển khai ở Cộng hòa Czech, đã được thảo luận xong và chỉ còn chờ đôi bên ký thông qua. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu được cho là sẽ bảo vệ cho hầu hết 28 thành viên của NATO trước nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa. Nga kịch liệt phản đối hệ thống này, bởi cho rằng nó đe dọa an ninh của Nga. Mai Trang (theo IHT) |