![Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/02/24/hishammuddin-hussein-07032014-6254-6702-1424765010.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FTN04BQQ9uOETTiX8MxlPw)
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein. Ảnh: Reuters.
"Tôi đang trên đường tới thăm từng quốc gia ASEAN và một trong những điều sẽ được thảo luận là thiết lập lực lượng gìn giữ hòa bình", tờ The Star dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein phát biểu hôm 18/2 tại thủ đô Kuala Lumpur. "Tôi đã tới Thái Lan và ngày mai (19/2) bắt đầu thăm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar".
Theo ông Hishammuddin, lực lượng gìn giữ hòa bình ASEAN không chỉ giúp đảm bảo an ninh khu vực mà còn tham gia vào các sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế.
"Malaysia đảm nhận vị trí chủ tịch ASEAN trong năm 2015 và trở lại ghế ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC)", ông Hishammuddin nói. "Chúng tôi sẽ sử dụng điều này để tập trung thúc đẩy hợp tác tốt hơn và chia sẻ thông tin nhằm đảm bảo an ninh toàn cầu cũng như khu vực".
The Diplomat cho biết ý tưởng về lực lượng gìn giữ hòa bình được đưa ra từ nhiều năm trước và không phải của riêng Malaysia. Đề xuất này được các nước Đông Nam Á cùng những nhân vật cấp cao trong ASEAN ủng hộ.
Đông Nam Á là khu vực có nhiều cuộc xung đột nội bộ và một số thành viên ASEAN đã tham gia vào giám sát xây dựng hòa bình tại các điểm nóng như Aceh, Indonesia và Mindanao, Philippines hoặc hoạt động gìn giữ hòa bình ở Đông Timor. Các quốc gia ASEAN còn tham gia ở các mức độ khác nhau vào những chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và thiết lập trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình quốc tế cùng một mạng lưới liên kết những nơi này, gọi là Mạng lưới Các trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN (APCN).
Giới quan sát cho rằng thiết lập một lực lượng gìn giữ hòa bình toàn diện của ASEAN sẽ gặp nhiều khó khăn như nguồn lực hạn chế hay thiếu kinh nghiệm trong khả năng tương tác. Một vấn đề nữa là lực lượng trên có thể tác động đến nguyên tắc không can thiệp và tôn trọng chủ quyền của một số nước ASEAN.
Hiện chưa rõ đề xuất của Malaysia có thể được triển khai trong năm nay hay không. Campuchia hôm qua thông báo nước này ủng hộ sáng kiến thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình. Ông Hissammuddin hôm nay tới Lào, tiếp tục chuyến thăm các nước ASEAN.
Như Tâm