Các tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) diễu hành trên đường phố Raqqa, Syria. Ảnh: AP |
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) "bắt đầu xâm nhập" vào các tổ chức khủng bố hoạt động chủ yếu ở khu vực Bắc Caucasus, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống ở Nga, AP dẫn lời tướng Sergei Smirnov, phó giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho biết.
Một số lãnh đạo các tổ chức cực đoan trong vùng còn thề trung thành với IS. Theo ông Smirnov, đây là "khuynh hướng cực kỳ nguy hiểm" khi nhóm này đang cố gắng mở rộng tầm ảnh hưởng.
Ông Smirnov cũng cho hay các cơ quan tình báo Nga ước tính có khoảng 1.700 công dân nước này đang chiến đấu trong hàng ngũ IS ở Iraq và Syria song lưu ý rằng con số còn có thể cao hơn thế.
Phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Caucasus tháng trước tiết lộ ít nhất 5 tay súng trở về sau khi tham chiến ở Syria đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch rà soát an ninh hồi năm ngoái. Ông Putin cũng khẳng định ưu tiên hàng đầu của Moscow là giám sát chặt chẽ các công dân Nga bỏ trốn để tới gia nhập IS.
Vũ Hoàng