Chiếc máy bay không người lái tàng hình tự chế mang tên Hamaseh được hé lộ hôm qua. Ảnh: PressTV |
"Chiếc máy bay này được các chuyên gia quốc phòng thiết kế và có khả năng vừa theo dõi, do thám vừa tấn công bằng tên lửa, rocket", Press TV dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi hôm qua cho biết tại buổi lễ.
"Chiếc máy bay với khả năng tàng hình có thể tránh bị kẻ thù phát hiện", ông nói thêm. Khả năng bay ở độ cao lớn và bay trên quãng đường dài là hai đặc điểm nổi trội khác của chiếc máy bay không người lái (UAV) mới của Iran.
Iran được cho là đã có những bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng những năm gần đây, tự túc trong việc sản xuất hệ thống và thiết bị quân sự quan trọng.
Hồi tháng 8/2010, Iran đã hé lộ máy bay tầm xa tự chế đầu tiên mang tên Karrar, có khả năng tiến hành đánh bom các mục tiêu mặt đất, bay dài với tốc độ cao và thu thập dữ liệu.
Shahed 129, với khả năng bay 25 giờ không nghỉ là một UAV của Iran, được giới thiệu hồi tháng 12/2012.
Chuẩn Đô đốc Hải quân Ali Fadavi, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 17/12/2012 cho biết nước này đã bắt đầu sản xuất UAV ScanEagle, và nói thêm rằng các sư đoàn hải quân và hàng không vũ trụ đã sử dụng các máy bay không người lái.
Trọng Giáp