Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner phát biểu tại hội nghị các nhà tài trợ cho Gruzia hôm qua. Ảnh: AFP. |
Tuyên bố trên được đưa ra sau hội nghị của một số quốc gia và tổ chức tài chính tại Brussels (Bỉ) do Ủy ban châu Âu và Ngân hàng thế giới đồng tổ chức hôm qua. Các quan chức châu Âu cho biết số tiền viện trợ vượt quá mức mà họ mong đợi và đây là một khoản ấn tượng trong tình hình kinh tế hiện nay.
Mỹ trở thành nhà tài trợ lớn nhất khi cam kết chi 1 tỷ USD cho Gruzia trong vòng ba năm. Liên minh châu Âu và Nhật Bản cũng cho biết sẽ hỗ trợ Tbilisi khoảng 700 triệu USD và 200 triệu USD. Thủ tướng Gruzia Lado Gurgenidzes phát biểu đất nước ông "hết sức cảm kích" trước sự giúp đỡ này.
Dự kiến nguồn viện trợ ban đầu sẽ được sử dụng để giải quyết vấn đề chỗ ở cho 65.000 người Gruzia mất nhà cửa sau chiến tranh, đồng thời phục vụ cho các mục đích lâu dài như tái thiết cơ sở hạ tầng và khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài với Tbilisi.
Cuộc chiến giữa Nga và Gruzia nổ ra hồi đầu tháng 8 sau khi Tbilisi bất ngờ mang quân tấn công Nam Ossetia nhằm giành quyền kiểm soát. Matxcơva sau đó nhanh chóng đưa quân đẩy lùi binh sĩ Gruzia.
Hiện Nga vẫn duy trì khoảng 7.000 quân tại Nam Ossetia và Abkhazia, hai khu vực ly khai của Gruzia mà Matxcơva vừa công nhận độc lập. Các nước Phương Tây lên án hành động trên của Nga và không mời nước này đến dự hội nghị bàn về vấn đề cứu trợ cho Tbilisi.
Ngọc Quỳnh (theo BBC, AFP)