Ông Pascal Lamy, uỷ viên thương mại EU, khẳng định rằng họ sẽ làm tất cả những gì có thể để ủng hộ nỗ lực nhằm thiết lập cơ quan phụ trách hải quan ở Iraq. EU cũng sẽ cân nhắc việc dành cho Baghdad hệ thống thuế ưu đãi đối với một số mặt hàng nhất định. Lệnh trừng phạt kinh tế đối với Baghdad được đưa ra 13 năm trước, khi Iraq đưa quân vào Kuwait, và đã được chỉnh sửa nhiều lần. Lần cuối cùng là vào tháng 5/2002 khi LHQ quyết định kéo dài chương trình đổi dầu lấy lương thực thêm 6 tháng. Trong một diễn biến khác, cả Pháp và Đức hôm qua đều khẳng định sẽ không tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình tại Iraq nếu chương trình đó không được LHQ thông qua. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld cho biết ông muốn Berlin và Paris đưa quân tới tái thiết Iraq. Ngọc Sơn (theo Xinhuanet) |