Nước chủ tịch ASEAN Brunei sẽ ưu tiên tìm kiếm Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên về vấn đề Biển Đông trong năm nay. Ảnh minh họa: AFP |
Vương quốc có nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú vừa nhận lại chiếc ghế chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong bối cảnh các nước trong hiệp hội và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền tại vùng biển trong khu vực.
"Brunei coi đây là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến an ninh của khu vực và mong muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại với tất cả các bên tuyên bố chủ quyền, bao gồm Trung Quốc", AFP dẫn lời quan chức ngoại giao Brunei cho hay.
Trong một cuộc họp của ASEAN hồi tháng 11/2012, ASEAN cũng đã kêu gọi Trung Quốc nghiêm túc hợp tác để hướng tới một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc.
Trung Quốc và các thành viên ASEAN gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei có tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên Biển Đông. Đây được coi là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên và nằm trên tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. Năm 2002, Trung Quốc và ASEAN đã ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) trong đó cam kết các bên sẽ giải quyết vấn đề một cách hòa bình và không có những hành động đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.
Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng trong vòng hai năm qua khi Trung Quốc có những hành động làm phức tạp thêm tình hình và bị các nước ASEAN phản đối. Các nước Đông Nam Á yêu cầu đưa vấn đề tranh chấp trên Biển Đông ra các diễn đàn quốc tế nhưng Trung Quốc phản đối đa phương hóa mà chỉ muốn giải quyết tranh chấp bằng cách đàm phán với từng bên trong tranh chấp.
Theo kế hoạch, Brunei sẽ đăng cai các hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 4 và tháng 10 năm nay.
Vũ Hà